Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bố Trạch: Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc

  • 08:49 | Thứ Hai, 23/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Bố Trạch đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện, thường xuyên tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; từ đó góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Quân đội với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Thượng tá Nguyễn Văn Huyên, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Bố Trạch cho biết: Những năm qua, tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn huyện Bố Trạch tiềm ẩn và xảy ra nhiều yếu tố mất ổn định.

LLVT huyện Bố Trạch giúp nhân dân gặt lúa bị rạp, đổ do mưa lũ.
LLVT huyện Bố Trạch giúp nhân dân gặt lúa bị rạp, đổ do mưa lũ.

Trên tuyến biên giới phía Tây, tình trạng buôn bán vận chuyển vật liệu nổ, ma túy, khai thác lâm sản trái phép diễn ra khá phức tạp. Ở lĩnh vực tôn giáo, nổi lên một số hoạt động chống đối của các linh mục thiếu hợp tác với chính quyền địa phương, sử dụng các trang mạng xã hội nói xấu chế độ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn.

Với sự nỗ lực, trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã quán triệt và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trên các mặt của công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Đặc biệt, được sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, LLVT huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện thường xuyên tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần độc lập, tự lực tự cường, tự tôn dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, nhất là tầng lớp thanh niên, học sinh trên địa bàn; nâng cao cảnh giác cách mạng cho các tầng lớp nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Đồng thời, LLVT huyện đã tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; chăm lo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Quân đội với nhân dân ngày càng vững mạnh, tiếp tục xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Ban CHQS huyện đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tập trung xét duyệt, chi trả chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh cho các đối tượng.

Trong 9 tháng năm 2019, Ban CHQS huyện đã chi trả trợ cấp một lần cho 490 trường hợp theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, với tổng số tiền 1,1 tỷ đồng; 22 trường hợp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, với tổng số tiền 92 triệu đồng.

Đơn vị cũng đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành tổ chức chương trình "Xuân ấm áp, Tết vì người nghèo" tại xã Thượng Trạch; phối hợp với các ban ngành, địa phương khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Phạm Thị Xuân (vợ liệt sỹ ở thôn Sơn Lý, xã Sơn Lộc)...

Trong thực hiện phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, những năm qua, LLVT huyện đã đóng góp hàng nghìn ngày công, đầu tư hàng trăm triệu đồng để cùng với cấp ủy, địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, như: nhà văn hóa, trường học và duy tu đường giao thông nông thôn; đặc biệt giao thông nối các bản, làng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chỉ trong 9 tháng năm 2019, Ban CHQS huyện huy động gần 300 ngày công để tham gia giúp nhân dân vệ sinh, san lấp 3,4km đường giao thông nông thôn, giúp nhân dân gặt 7,5 sào lúa bị đổ do mưa lũ; đầu tư trên 30 triệu đồng để nâng cấp nhà văn hóa thôn Tân Hội (xã Liên Trạch)...

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch Nguyễn Văn Lương chia sẻ: “Chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương có sự đóng góp không nhỏ của LLVT huyện. Nhiều tuyến đường bê tông hóa, những lần gặt lúa "chạy lũ" hay những buổi lao động dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm đều in đậm dấu ấn của các cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện.

Thiết thực hơn, Ban CHQS huyện đã đầu tư hỗ trợ trên 30 triệu đồng cho công trình nâng cấp và mua sắm, lắp đặt bộ khánh tiết nhà văn hóa thôn 3 Phúc Khê, tạo niềm vui mừng phấn khởi cho bà con. Qua đây, góp phần tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh cho bà con giáo dân, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn.”

Cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Bố Trạch giúp các trường học trên địa bàn khắc phục hậu quả mưa lũ đầu tháng 9-2019.
Cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Bố Trạch giúp các trường học trên địa bàn khắc phục hậu quả mưa lũ đầu tháng 9-2019.

Đặc biệt, đợt mưa lũ xảy ra trong cuối tháng 8 đầu tháng 9-2019, đơn vị đã cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ và chỉ đạo lực lượng dân quân các xã tỏa về các địa phương khắc phục hậu quả tại các địa bàn, đơn vị trọng điểm, các trường học để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, giúp các thầy cô giáo và học sinh kịp thời bước vào năm học mới...

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bố Trạch Trần Tiến Sỹ nhận xét: “Thông qua thực hiện các nhiệm vụ của mình, Ban CHQS huyện đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống tốt đẹp của LLVT huyện; được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương luôn trân trọng và ghi nhận”.

“Thời gian tới, LLVT huyện Bố Trạch chú trọng phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện phòng chống thiên tai; đẩy mạnh thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội... 

Qua đó, tiếp tục xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần tích cực tạo môi trường hòa bình, ổn định để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa, xây dựng Bố Trạch giàu về kinh tế, vững về quốc phòng-an ninh.”, đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Trương Đình Chiến cho biết thêm.

Hương Trà