Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Thị xã Ba Đồn: Diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền

  • 07:53 | Thứ Tư, 14/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 12-8, UBND thị xã Ba Đồn tổ chức diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của Việt Nam theo Nghị định 30/2010/NĐ-CP và Nghị định 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Dự và chỉ đạo diễn tập có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4; Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4; đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh.

Các lực lượng của thị xã Ba Đồn tham gia cuộc diễn tập
Các lực lượng của thị xã Ba Đồn tham gia cuộc diễn tập

Cuộc diễn tập được xây dựng trên cơ sở thực hiện việc vận hành cơ chế theo Nghị định 30/2010/NĐ-CP và Nghị định 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam.

Tham gia cuộc diễn tập lần này, thị xã Ba Đồn đã huy động 6 tàu và 48 ngư dân. Nội dung diễn tập gồm 2 giai đoạn: Tổ chức chuẩn bị huy động và thực binh huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự.

Diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm nâng cao khả năng chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2019 chặt chẽ, thống nhất, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân vùng biển, nhất là bà con ngư dân về bảo vệ chủ quyền biển đảo khi tham gia đánh bắt trên biển.

Thông qua diễn tập góp phần rèn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương; trình độ tham mưu tác chiến, chỉ huy, xử trí tình huống của cán bộ các cấp, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Hồng Sâm-Hải Long
(Đài TT-TH Ba Đồn)