Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Quảng Ninh tập huấn Luật Quốc phòng

  • 10:11 | Thứ Bảy, 03/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - UBND huyện Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 và các nghị định hướng thi hành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các ban, ngành cấp huyện, các xã, thị trấn, các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và đội ngũ cán bộ có liên quan ở cơ sở.

Trong 1 ngày, các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản và phân tích những điểm mới của Luật Quốc phòng và các nghị định hướng dẫn thi hành luật. Luật Quốc phòng năm 2018, đã được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, ngày 8-6-2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019, là văn bản pháp lý quan trọng, là khung định hướng để các lực lượng xây dựng chiến lược, văn bản luật.

Luật có 7 chương, 40 điều quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.

Ngay sau khi có Luật, Chính phủ cũng đã ban hành các nghị định hướng dẫn luật. Đó là, Nghị định số 02/2019/NĐ-CP, ngày 2-1-2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự, có hiệu lực thi hành từ ngày 16/2/2019; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, ngày 22-2-2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, có hiệu lực từ ngày 10-4-2019; Nghị định số 164/2018/NĐ-CP, ngày 21-12-2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế-xã hội và kinh tế-xã hội với quốc phòng, có hiệu lực từ ngày 10-2-2019 và Nghị định số 168/2018/NĐ-CP, ngày 28-12-2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở bộ, ngành trung ương, địa phương, có hiệu lực thi hành từ ngày 14-2-2019...

Những quy định mới, những khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành quân sự thuộc Luật Quốc phòng năm 2018 và các nghị định được báo cáo viên phân tích, giải thích làm rõ, giúp các đại biểu nắm bắt một cách thuận lợi, chính xác.

Việc tổ chức tập huấn nhằm phổ biến, quán triệt nâng cao kiến thức, nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện về nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 và các nghị định quy định chi tiết thi hành luật, làm cơ sở triển khai, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong toàn huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngọc Khang
(Đài TT-TH Quảng Ninh)