Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Ban chỉ huy Quân sự thị xã Ba Đồn: Thực hiện tốt công tác dân vận

  • 07:45 | Thứ Hai, 19/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trong những năm qua, Ban chỉ huy Quân sự (BCHQS) thị xã Ba Đồn còn phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác dân vận, giúp nhân dân trên địa bàn thị xã phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Cán bộ, chiến sỹ BCHQS thị xã Ba Đồn tích cực tham gia hỗ trợ phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Cán bộ, chiến sỹ BCHQS thị xã Ba Đồn tích cực tham gia hỗ trợ phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Cụ thể, cán bộ, chiến sỹ của BCHQS thị xã Ba Đồn đã giúp nhân dân nạo vét 200m kênh mương tại xã Quảng Hòa, xây mới 100m kênh mương nội đồng tại thôn Minh Trường (xã Quảng Minh), xây mới 40m2 sân nhà văn hóa ở xã Quảng Tân, lợp ngói nhà văn hóa ở xã Quảng Lộc, san lấp mặt bằng, đổ bê tông sân nhà văn hóa ở xã Quảng Văn, vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, kê dọn, giúp đỡ trường học, trạm y tế các địa phương vào các mùa mưa lũ...

Những công trình, phần việc sau hoàn thành và đưa vào sử dụng không những giúp người dân thuận lợi hơn trong sản xuất nông nghiệp, ổn định cuộc sống, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân mà còn góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện hiệu quả công tác huấn luyện, gắn với công tác dân vận, BCHQS thị xã tích cực phối hợp với các ban, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch, hình thức, nội dung, phương pháp, chỉ tiêu phù hợp với các địa bàn, đồng thời cử cán bộ thường xuyên về địa bàn nắm tình hình cơ sở để từ đó nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tuyên truyền đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Những đợt ra quân làm công tác dân dân vận của lực lượng vũ trang thị xã không chỉ tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân mà còn giảm bớt khó khăn cho các xã từng bước thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến thời điểm này, thị xã Ba Đồn đã có 6 xã về đích NTM là xã Quảng Hòa, Quảng Tân, Quảng Trung, Quảng Tiên, Quảng Hải và Quảng Văn.

Hồng Sâm
(Đài TT-TH Ba Đồn)