.

Xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"

.
21:41, Thứ Ba, 23/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, tuổi trẻ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã phát huy sức trẻ, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn gắn với việc triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Các phong trào của Đoàn đã được cụ thể hóa, phù hợp với tính chất công việc của lực lượng, mang lại hiệu quả cao.

Thực hiện lời Bác Hồ dạy “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh luôn nêu cao tinh thần xung kích, đẩy mạnh các phong trào thi đua; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Thượng úy Trần Thanh Nam, Trợ lý công tác quần chúng, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: "Thời gian qua, các cơ sở đoàn tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN), nâng cao giác ngộ cách mạng, lòng yêu nước.

Các tổ chức đoàn đã thực hiện hiệu quả mô hình: “Ngôi nhà 100 đồng”, “Vọng gác thanh niên”, “Vườn rau thanh niên”, “Tay kéo Biên phòng”, “Câu lạc bộ tuổi trẻ xung kích vì biên cương Tổ quốc”,…

Đoàn Thanh niên Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường tại bãi biển xã Thanh Trạch (Bố Trạch).
Đoàn Thanh niên Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường tại bãi biển xã Thanh Trạch (Bố Trạch).

Điển hình ở chương trình “Nâng bước em tới trường”, cán bộ, chiến sỹ toàn đơn vị nhận đỡ đầu 85 em học sinh (trong đó có 8 em học sinh nước bạn Lào) và nhận nuôi dưỡng 3 em tại đơn vị. Với nhiều nguồn kinh phí khác nhau, số tiền mà BĐBP tỉnh ủng hộ cho các em học sinh trong năm 2018 là hơn 500 triệu đồng.

Mô hình nhằm chia sẻ khó khăn với học sinh địa bàn biên giới; hỗ trợ, giúp đỡ các em có điều kiện đến trường, được học tập và rèn luyện; góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sỹ biên phòng với nhân dân biên giới".

Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ BĐBP Quảng Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”, các tổ chức cơ sở đoàn trong lực lượng BĐBP đã tích cực tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hoạt động thiết thực, như: đóng góp hàng nghìn ngày công chăm sóc các mô hình lúa nước ở Rục Làn (xã Thượng Hóa), bản Ka Ai (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa), bản Tân Ly (xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy) và bản Chăm Pu (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch); giúp bà con xây dựng chuồng trại, nuôi 900 con gà; phối hợp khám, cấp thuốc cho hơn 5.400 lượt người, trị giá hơn 300 triệu đồng…

Các tổ chức cơ sở đoàn cũng đã phối hợp tổ chức 71 buổi/4.150 cán bộ, chiến sỹ, ĐVTN và bà con nhân dân trên địa bàn làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải dọc bờ biển với hơn 65 tấn rác thải, nạo vét 4,5km kênh mương nội đồng.Tấm lòng và việc làm của cán bộ, chiến sỹ biên phòng đã góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Học và làm theo Bác, tuổi trẻ BĐBP tỉnh luôn xung kích, đi đầu trong mọi hoạt động, dù ở bất cứ phương diện nào, các ĐVTN cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, ĐVTN cùng với các lực lượng chuyên trách tích cực tham gia phát hiện, xử lý 699/713 đối tượng có liên quan đến an ninh trật tự, vi phạm quy chế biên giới, các tội phạm hình sự nguy hiểm...

Nhờ sự mưu trí, quả cảm, rất nhiều vụ án nguy hiểm đã được những chiến sỹ mang quân hàm xanh triệt phá thành công, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên biên giới, vùng biển.

Thượng úy Trần Thanh Nam cho hay: Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh còn luôn xung kích, đi đầu trong những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Nhân các ngày kỷ niệm, lễ, Tết, các tổ chức cơ sở đoàn tích cực tham gia cùng Bộ chỉ huy, chỉ huy các đơn vị thăm, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND… trị giá gần 350 triệu đồng; tổ chức dâng hương, làm vệ sinh tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, di tích lịch sử trên địa bàn đơn vị đóng quân. Những hoạt động đó đã tạo ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người chiến sỹ quân hàm xanh trong lòng quần chúng nhân dân.

L.C

,