.

Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ "QB-19"

.
09:05, Thứ Năm, 18/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 16-4, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình năm 2019.

Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo, Trưởng ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019.
Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019.

Hội nghị đã tập trung quán triệt chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019; công bố các quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc Ban tổ chức và triển khai một số nội dung cơ bản của Kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình năm 2019.

Theo đó, với đề mục “ Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh”, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình đã được xác định chia thành 3 giai đoạn với 7 vấn đề huấn luyện và sẽ được tổ chức vào tháng 8-2019.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2019 của tỉnh, là trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị- xã hội, nhân dân và LLVT từ tỉnh đến cơ sở.

Chính vì vậy, yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập, các tiểu ban giúp việc phải quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng, bảo đảm tổ chức cuộc diễn tập đúng ý định, sát thực tế, đạt mục đích yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Lan Anh

,