.

Đồn Biên phòng Roòn: Nỗ lực phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân

.
09:08, Thứ Bảy, 27/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”, thời gian qua, Đồn Biên phòng (BP) Roòn luôn đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương nhằm tổ chức quán triệt, PBGDPL cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn phụ trách, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Đồn BP Roòn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới bờ biển dài 26,4 km, thuộc địa bàn 5 xã Quảng Đông, Quảng Phú, Cảnh Dương, Quảng Hưng, Quảng Xuân (Quảng Trạch). Những năm gần đây, hoạt động của các loại tàu cá Trung Quốc vi phạm chủ quyền vùng biển của ta để đánh bắt hải sản (đối diện và cách cửa lạch Roòn từ 25 đến 35 hải lý) vẫn còn xảy ra.

Bên cạnh đó, tình trạng các tàu chấp pháp của Trung Quốc thường gia tăng hoạt động bảo vệ cho tàu cá nước mình xâm phạm sâu vào vùng biển Việt Nam và tăng cường vây ép, bắt giữ, uy hiếp, đập phá tài sản, tịch thu ngư lưới cụ của ngư dân nước ta khi đang hoạt động ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, quần đảo Hoàng Sa...

Ngoài ra, một số ngư dân xã Quảng Phú, Cảnh Dương, Quảng Xuân vẫn còn vi phạm các quy định về đánh bắt hải sản trong Vịnh Bắc Bộ, vùng đánh cá chung, vi phạm vùng biển các nước để khai thác thuỷ sản.

Đối với địa bàn do Đồn BP Roòn quản lý, hiện vẫn còn xảy ra các vấn đề như: Ngư dân sử dụng xung điện, chất nổ đánh bắt hải sản; trộm cắp ngư lưới cụ; tàu cá các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Định, Hà Tĩnh đánh bắt sai tuyến; một số linh mục cực đoan và đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng những bất cập nảy sinh trong đời sống xã hội như việc đền bù sự cố ô nhiễm môi trường biển, tranh chấp đất đai... để hoạt động chống phá, kích động người dân khiếu kiện, tụ tập, biểu tình, tuần hành gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Roòn tuyên truyền, PBGDPL cho ngư dân huyện Quảng Trạch.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Roòn tuyên truyền, PBGDPL cho ngư dân huyện Quảng Trạch.

Từ thực trạng trên, việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đồn BP Roòn đặt lên hàng đầu.

Thượng uý Hồ Văn Song, Phó đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn BP Roòn cho biết: " Trong năm 2018, Đồn BP Roòn đã thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý tốt các tình huống xảy ra.

Đặc biệt, đồn còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương đứng chân trên địa bàn đóng quân để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cụ thể là, phối hợp tổ chức tuyên truyền PBGDPL được 35 buổi, với 2.600 lượt người nghe về các nội dung liên quan tới quy chế khu vực biên giới biển; vấn đề quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển; tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp tuyên truyền PBGDPL trên các cụm loa truyền thanh cấp xã, thôn được 25 buổi/1.381 lượt người nghe. Thông qua công tác tuyên truyền, đã góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết trong quần chúng nhân dân.

Từ đó, nhiều người dân đã tham gia rất tích cực vào công tác bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, phát triển kinh tế, xây dựng làng, gia đình văn hoá... góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển".

Thượng tá Vũ Đình Phú, Chính trị viên Đồn BP Roòn cho biết thêm: Để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL nơi địa bàn đóng quân, thời gian qua, Đồn BP Roòn luôn đa dạng hoá các hình thức thực hiện như: Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; lựa chọn những nội dung PBGDPL cơ bản gắn với việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới phù hợp với tình hình thực tiễn, trình độ nhận thức, phong tục tập quán của nhân dân bản địa; lồng ghép thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở; xây dựng và phát huy hiệu quả các tủ sách pháp luật; phối hợp với các xã duy trì hoạt động 32 tổ/320 thành viên tổ an ninh trật tự và 19 tổ/223 phương tiện tổ tàu thuyền an toàn trên biển. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nói trên, năm 2018, quần chúng nhân dân nơi địa bàn đóng quân đã cung cấp cho Đồn BP Roòn 131 nguồn tin.

Trong đó, có 79 nguồn tin rất giá trị liên quan tới hoạt động của người nước ngoài tại địa bàn, hoạt động tôn giáo trái phép, tranh chấp đất đai, phản đối dự án, khiếu kiện, tụ tập đông người, xây dựng công trình trái phép, vận chuyển hàng hoá trái phép trên biển, đánh bắt sai tuyến, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp...

"Trong năm 2019 này, Đồn BP Roòn tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, PBGDPL nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, nhân dân trên địa bàn phục trách", Chính trị viên Vũ Đình Phú nói.

Văn Minh

,