.

Bộ CHQS tỉnh: Phát động đợt thi đua cao điểm "Luyện quân, lập công, quyết thắng"

.
07:47, Thứ Sáu, 05/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thiết thực lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2019, Bộ CHQS tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Luyện quân, lập công, quyết thắng”. Thời gian thực hiện 1 tháng, từ ngày 7-4 đến 7-5.

Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh ký kết giao ước thi đua.
Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh ký kết giao ước thi đua.

Quán triệt tinh thần thi đua “Luyện quân, lập công” và phương châm “Đánh chắc, tiến chắc” trong chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đợt thi đua này, Bộ CHQS tỉnh xác định tập trung thực hiện tốt 3 nội dung mục tiêu cơ bản gồm: Vững ý chí, chắc niềm tin, nêu gương trách nhiệm; chủ động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Đây là đợt thi đua có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về ý nghĩa to lớn của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, về hào khí của cách mạng Việt Nam.

Chính vì vậy, cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo ra những đỉnh cao mới, đột phát mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trọng tâm là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các hoạt động chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng cấp Quân khu, kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh, 70 năm Quảng Bình quật khởi.

Cũng trong dịp này, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tổ chức lễ phát động thực hiện phong trào thi đua cao điểm với chủ đề: “Luyện quân, lập công, quyết thắng”.

Lan Anh-Hoàng Cuối

,