.

Giao ban trực tuyến đánh giá tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

.
08:13, Thứ Ba, 12/02/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 11-2, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với Công an các đơn vị, địa phương để đánh giá kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Thiếu tướng Từ Hồng Sơn khái quát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán 2019.
Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Thiếu tướng Từ Hồng Sơn khái quát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị, tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Bình có đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lực lượng Công an đã tập trung mọi nguồn lực triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết, các lễ hội đầu năm. Tình hình ANTT trên toàn quốc trong tháng 1-2019 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi được bảo đảm tốt, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra; các tầng lớp nhân dân vui Tết, đón xuân trong không khí bình yên, phấn khởi.

Trong dịp Tết, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 277 vụ, bắt 353 đối tượng hình sự, 122 đối tượng ma túy, 1.889 đối tượng cờ bạc, 63 đối tượng có lệnh truy nã. Công an đã phát hiện, bắt giữ hơn 1.000 vụ, hơn 1.200 đối tượng, thu giữ hơn 20 tấn pháo... Tình hình tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng Công an nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; trong đó, khen thưởng đột xuất cho 19 đơn vị, địa phương đã có những thành tích nổi bật…; đồng thời, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm những nhiệm vụ trọng tâm; rà soát tiến độ các nhiệm vụ thực hiện trong quý I-2019 theo Chương trình của Đảng ủy Công an Trung ương, của Bộ Công an để triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ…

Ngay sau hội nghị trực tuyến toàn quốc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Từ Hồng Sơn đã đánh giá khái quát tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt, bám sát địa bàn, tấn công trấn áp các loại tội phạm. Toàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 1 người, bị thương 5 người; tai nạn giao thông xảy ra 6 vụ, bị chết 2 người, bị thương 2 người...

Với khí thế của đầu năm mới, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sỹ tiếp tục đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, nắm chắc thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh thi đua vì an ninh Tổ quốc, tập trung xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình vững mạnh toàn diện, bảo đảm vững chắc an ninh trật tự trong mọi tình huống...

Ngô Quang Văn
 

,