.

Các địa phương, đơn vị đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2019

.
08:15, Thứ Sáu, 25/01/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 23-1, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Bố Trạch tổ chức đón các quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương.

Tổng số quân nhân là con em địa phương xuất ngũ trong đợt này là 138 người, thuộc các đơn vị: Vùng 3 Hải quân, Trung đoàn 996 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sư đoàn 968 và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh… Trong thời gian tại ngũ, tất cả các quân nhân đều chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại lễ đón tiếp, đại diện lãnh đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Bố Trạch đã biểu dương và chào mừng các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đồng thời mong muốn các quân nhân tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Hồng Thắm-Thành Vinh
(Đài TT-TH Bố Trạch)

* Ngày 23-1, tại Trung đoàn bộ binh 996, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ tiễn 114 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

Tặng quà cho quân nhân trước khi xuất ngũ về địa phương. Ảnh: Hoàng Cuồi.
Tặng quà cho quân nhân trước khi xuất ngũ về địa phương. Ảnh: Hoàng Cuồi.



Tháng 2-2017, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận các chiến sỹ mới từ 8 huyện, thị xã, thành phố về huấn luyện, làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Quá trình huấn luyện tại các đơn vị trực thuộc, 100% chiến sỹ đều tích cực, tự giác, trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đến nay, 114/114 đồng chí đều nắm vững kiến thức, chiến thuật, nắm chắc và sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có trong biên chế, biết vận dụng cách đánh địch và hiệp đồng chiến đấu một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị; có 61 đồng chí vinh dự được tham gia các lớp cảm tình Đảng, trong đó 9 chiến sỹ được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; 54 chiến sỹ được các cấp khen thưởng trong 2 năm 2017- 2018

Lan Anh

* Ngày 23-1, huyện Quảng Ninh tổ chức đón tiếp quân nhân xuất ngũ trở về địa phương.

Thời gian qua, cùng với việc thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm đúng chỉ tiêu và chất lượng, huyện Quảng Ninh còn tổ chức tốt việc đón tiếp quân nhân xuất ngũ.

Đợt 1, năm 2019, huyện Quảng Ninh có 97 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương từ các đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng 3-Hải quân, Sư đoàn 968-Quân khu 4, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Trong huấn luyện, các quân nhân tích cực học tập quân sự, giáo dục chính trị, nhiều quân nhân đạt danh hiệu chiến sỹ giỏi và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trở về địa phương, các cựu quân nhân nguyện phát huy tốt phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", ra sức thi đua phấn đấu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hương ước của địa phương; tích cực phát triển kinh tế gia đình, tham gia vào lực lượng dự bị động viên, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự ở cơ sở.

Ngọc Khang
(Đài TT-TH Quảng Ninh)

* Ngày 23-1, cấp ủy, chính quyền địa và các đoàn thể huyện Lệ Thủy tổ chức lễ đón 125 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Trong đợt xuất ngũ lần này huyện có 48 quân nhân trở về từ các đơn vị: Bộ Tư lệnh Hải quân, Sư đoàn 968, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Kho K3 thuộc Cục Kỹ thuật Quân khu 4. Đặc biệt trong đợt này, có 9 chiến sỹ được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Lệ Thủy biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các chiến sỹ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với quê hương, đất nước, xứng đáng là những người con trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp; đồng thời, mong muốn các quân nhân tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, làm lực lượng nòng cốt tham gia tích cực vào các hoạt động, phong trào của địa phương và góp phần tham gia xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng vững mạnh...

Phạm Hữu Hiệp
(Ban CHQS huyện Lệ Thủy)

 

,