.

Thầy An làm tự vệ trưởng

.
08:35, Thứ Tư, 21/11/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Trò chuyện cùng thầy giáo Trần Ngọc An, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú, Bố Trạch, điều làm chúng tôi cảm phục, kính trọng không chỉ bởi thầy là một nhà quản lý giỏi, một nhà giáo tận tâm, tận lực với nghề, hết lòng yêu thương học sinh mà còn bởi tình yêu đặc biệt thầy dành cho những người lính.

Thầy thuộc lòng những chiến công, thành tích, những anh hùng, tướng lĩnh của Quân đội ở Bố Trạch và kể về họ với tất cả niềm tự hào. Có lẽ, cũng xuất phát từ tình cảm đặc biệt ấy mà suốt nhiều năm qua, ở cương vị Tự vệ trưởng, thầy giáo Trần Ngọc An luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Những năm trước, Trường THPT Trần Phú gặp rất nhiều khó khăn: cơ sở vật chất nghèo nàn, chất lượng dạy học nằm ở top cuối và nan giải nhất là tình trạng học sinh thường xuyên bỏ học, có thời điểm còn tụ tập, đánh nhau ngay trước cổng trường…

Trước tình hình đó, thầy An cùng tập thể Ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên nhà trường đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, chấn chỉnh tình hình. Nhờ đó, mọi khó khăn cơ bản đã được giải quyết, nhiều năm liền, trường được Sở Giáo dục-Đào tạo và UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc.

Dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, trường vinh dự được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trong thành tích chung đó có đóng góp không nhỏ của Hiệu trưởng Trần Ngọc An.

Ở cương vị Tự vệ trưởng, thầy giáo Trần Ngọc An cũng dành nhiều tâm huyết. Cùng với việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ tự vệ nhà trường, thầy còn đặc biệt quan tâm đến công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng.

Hàng năm, trong các đợt huấn luyện, cùng với việc thường xuyên bám sát thao trường, đảm nhiệm lên lớp những bài khó, trích ngân sách chi trả phụ cấp đầy đủ theo Luật Dân quân tự vệ, thầy giáo Trần Ngọc An còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức: Công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên của nhà trường đến tận thao trường động viên chiến sỹ.

Được quan tâm, động viên kịp thời, tiểu đội tự vệ Trường THPT Trần Phú năm nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và luôn xung kích trong các hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn học đường…

Để nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên, học sinh về tầm quan trọng của bộ môn Giáo dục quốc phòng-an ninh, thầy thường xuyên chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên bộ môn; đồng thời chú trọng khai thác, ưu tiên đầu tư kinh phí mua sắm, trang bị cơ sở vật chất phục vụ môn học này.

Nhờ đó, chất lượng dạy, học bộ môn Giáo dục quốc phòng-an ninh của trường dần được nâng lên. Nhiều năm, trường tham gia hội thao Giáo dục quốc phòng-an ninh đều được xếp thứ hạng cao. Đặc biệt, trong hội thao, bộ môn bắn súng, học sinh Trường THPT Trần Phú đã lập kỷ lục bắn 3 viên vòng 10…

Thượng tá Trương Đình Chiến, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Bố Trạch cho biết: "Tất cả các hoạt động liên quan đến lĩnh vực quân sự hay cần điều động cán bộ tự vệ, học sinh phục vụ nhiệm vụ, dù khó đến mấy thầy giáo Trần Ngọc An đều có cách giải quyết. Thầy là tấm gương sáng về sự nhiệt huyết và trách nhiệm đối với công tác quốc phòng-an ninh..."

Hà My
 

,