.
Chào mừng Đại hội Thi đua quyết thắng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình giai đoạn 2013-2018

Thi đua quyết thắng góp phần xây dựng Bộ đội Biên phòng ngày càng vững mạnh toàn diện

.
08:35, Thứ Năm, 15/11/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhân dịp Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018, đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy BĐBP tỉnh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Quảng Bình về ý nghĩa, tầm quan trong của phong trào này.

Đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh biểu dương các cán bộ, sỹ quan trẻ có nhiều thành tích nổi bật năm 2018.
Đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh biểu dương các cán bộ, sỹ quan trẻ có nhiều thành tích nổi bật năm 2018.

- Phóng viên: Thưa đại tá Lê Văn Tiến, xin đồng chí đánh giá vài nét nổi bật về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và thi đua quyết thắng (TĐQT) trong BĐBP Quảng Bình thời gian qua?

- Đại tá Lê Văn Tiến: 5 năm qua (2013-2018), công tác TĐKT và TĐQT của BĐBP Quảng Bình diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, tỉnh nhà có nhiều thuận lợi, nhưng vẫn đan xen không ít khó khăn, thách thức, đã và đang tác động bất lợi đến mọi mặt đời sống xã hội, như: các thế lực thù địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh chiến lược chống phá mọi thành quả cách mạng nước ta; hậu quả của sự cố ô nhiễm môi trường biển; hoạt động chống phá của các đối tượng chống đối chính trị, kích động gây mất an ninh trật tự trên địa bàn…

Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác TĐKT và TĐQT, Thường vụ Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp tích cực quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên.

BĐBP tỉnh đã chủ động xây dựng quy chế, kế hoạch, xác định nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua sát với thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị; tập trung khắc phục dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến đồng đều, vững chắc trên tất cả các mặt công tác; chú trọng gắn phong trào TĐQT với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...

Nhờ đó, đã kịp thời cổ vũ động viên, tạo động lực tinh thần để mỗi cán bộ, chiến sỹ(CBCS) khắc phục khó khăn, gian khổ, ra sức rèn luyện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

- Phóng viên: Thời gian qua, công tác TĐKT và phong trào TĐQT của BĐBP Quảng Bình đạt được rất nhiều kết quả tích cực, xin đồng chí cho biết rõ hơn về vấn đề này?

- Đại tá Lê Văn Tiến: Những năm qua, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp, sáng tạo, quyết liệt, đúng định hướng nên phong trào TĐQT đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo động lực để CBCS thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Nổi bật trong phong trào TĐQT là công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhờ thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nên năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là cấp cơ sở trong lực lượng BĐBP tỉnh được nâng lên rõ rệt.

Hàng năm, BĐBP tỉnh có trên 92% tổ chức đảng được xếp loại trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 87% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật ở các đơn vị luôn có nhiều đổi mới, kịp thời định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động, tạo chuyển biến rõ nét về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Bằng chứng, kết quả giáo dục chính trị luôn có 100% CBCS đạt yêu cầu (trong đó có trên 75% khá, giỏi).

Nhìn chung, công tác TĐQT đã tạo bước chuyển biến vững chắc trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; tận tình giúp đỡ nhân dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xóa đói, giảm nghèo, bài trừ hủ tục và tập quán lạc hậu, nâng cao dân trí; tăng cường đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, góp phần giữ gìn và phát huy hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới...

Trong 5 năm trở lại đây, thực hiện "3 khâu đột phá", trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, BĐBP tỉnh đã xác lập, đấu tranh có hiệu quả 23 chuyên án, 11 kế hoạch nghiệp vụ, 15 kế hoạch cao điểm tấn công các loại tội phạm (trong đó xác lập, đấu tranh thành công 5 chuyên án lớn, bắt giữ, xử lý 12 đối tượng, tịch thu tang vật gồm: 4,2 kg ma túy đá và 145.000 viên ma túy tổng hợp…).

Đối với nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, BĐBP tỉnh đã huy động được 9.627 lượt cán bộ, chiến sỹ với trên 15.000 ngày công giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; tổ chức cứu hộ, cứu nạn cho nhiều người và phương tiện tàu thuyền bị nạn trên biển; kêu gọi, sắp xếp hàng chục nghìn lượt tàu, thuyền vào bờ tránh, trú bão, áp thấp nhiệt đới an toàn.

BĐBP tỉnh còn tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào tổ chức tốt hoạt động hội đàm, giao lưu kết nghĩa, trao đổi thông tin, tình hình, tuần tra chung đường biên, mốc quốc giới; phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc xảy ra, góp phần quan trọng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Những năm qua, phong trào TĐQT đã thực sự phát huy vai trò xung kích, tích cực, chủ động, sáng tạo của lực lượng BĐBP trong thực hiện có hiệu quả các phong trào, mô hình, đề án phát triển kinh tế-xã hội…, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với đồng bào, nhân dân trên hai tuyến biên giới, tiêu biểu như: cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”; các phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm bản khu vực biên giới”, “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Bò giống cho đồng bào nghèo nơi biên giới”, “Nghĩa tình đồng đội nơi biên giới”; mô hình lúa nước, trạm quân dân y kết hợp; chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Nâng bước em tới trường", “Đông ấm cho em”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Hãy làm sạch biển”...

Ghi nhận những thành tích đạt được 5 năm qua, các tập thể, cá nhân BĐBP tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 2 Huân chương Chiến công hạng Ba, 2 Huân chương Lao động hạng Ba.

Đặc biệt, Chủ tịch nước bạn Lào đã tặng 1 Huân chương Hữu nghị Việt-Lào; Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình cùng các bộ, ngành Trung ương tặng 9 cờ thi đua, 215 bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.

BĐBP tỉnh giúp bà con người Rục, xã Thượng Hoá, huyện Minh Hoá thu hoạch lúa nước.
BĐBP tỉnh giúp bà con người Rục, xã Thượng Hoá, huyện Minh Hoá thu hoạch lúa nước.

- Phóng viên: Thưa đồng chí Chính ủy, để tiếp tục triển khai công tác TĐKT và phong trào TĐQT của BĐBP Quảng Bình giai đoạn 2018-2023 đạt hiệu quả cao, cần có những giải pháp gì?

- Đại tá Lê Văn Tiến: Thời gian tới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên hai tuyến biên giới tỉnh Quảng Bình dự báo sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, nhiệm vụ công tác biên phòng đặt ra hết sức nặng nề và toàn diện, cần phải thực hiện tốt các giải pháp sau:

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác TĐKT và phong trào TĐQT. Đoàn kết, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ BĐBP Quảng Bình TSVM, đơn vị vững mạnh toàn diện. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới,đặc biệt là Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác TĐKT và phong trào TĐQT. Nội dung thi đua phải bám sát và phục vụ nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu và những vấn đề nổi cộm.

Thứ ba, làm tốt công tác khen thưởng, tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

Thứ tư, thường xuyên quan tâm, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần và kịp thời động viên để CBCS tích cực tham gia vào các phong trào thi đua, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Văn Minh (thực hiện)

 

,
  • Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh Quân khu 4 làm việc tại Quảng Bình

    (QBĐT) - Vừa qua, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh (Hội đồng) Quân khu 4 do Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 tại tỉnh Quảng Bình.

    15/11/2018
    .
  • Đảng ủy Quân sự tỉnh: Quán triệt Nghị quyết 915 của Quân ủy Trung ương

    (QBĐT) - Ngày 13-11, Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết 915, ngày 25-8-2018, của Quân ủy Trung ương về "Đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo".

    13/11/2018
    .
  • Đoàn công tác Quân khu 4: Kiểm tra công tác xây dựng cơ sở tại huyện Quảng Trạch

    (QBĐT) - Ngày 12-11, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở Quân khu 4, do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã có cuộc kiểm tra công tác xây dựng cơ sơ vững mạnh toàn diện tại huyện Quảng Trạch.

    13/11/2018
    .
  • Nữ pháo cao xạ canh trời

    (QBĐT) - Những cô gái tuổi từ 18-25 ở các xã, phường của TP Đồng Hới (Quảng Bình) và một số huyện trong tỉnh Quảng Bình đã trở thành pháo thủ cao xạ, sống đời quân ngũ, có nhiệm vụ canh giữ vùng trời, vùng biển Đồng Hới. Họ thuộc quân số của đại đội nữ pháo phòng không 37ly thường trực chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân TP Đồng Hới.

    12/11/2018
    .
  • Tuyên Hóa: Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

    (QBĐT) - Vừa qua, UBND huyện Tuyên Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2019.

    12/11/2018
    .
  • Bộ đội Biên phòng-Hải quan Quảng Bình: Phối hợp hiệu quả trên các trận tuyến

    (QBĐT) - Mặc dù có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau, nhưng Hải quan và Bộ đội Biên phòng Quảng Bình là hai lực lượng luôn gắn bó, chung vai sát cánh, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả trên những trận tuyến quan trọng...

    12/11/2018
    .
  • Bộ CHQS tỉnh: Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018

    (QBĐT) - Sáng 8-11, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 với chủ đề: "Nâng cao ý thức thượng tôn hiến pháp và pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao".

    09/11/2018
    .
  • Những "cột mốc sống" nơi biên cương

    (QBĐT) - Những năm qua, cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP), rất nhiều đồng bào người Rục, Sách, Mày, Khùa…ở huyện Minh Hóa đã tình nguyện tham gia tuần tra biên giới, bảo vệ, trong coi mốc quốc giới. Họ được ví như những "cột mốc sống" hàng ngày canh giữ biên cương của Tổ quốc.

    07/11/2018
    .