.

Quảng Trạch: Duy trì hoạt động 51 tổ tự quản bảo đảm an ninh trật tự, tàu thuyền an toàn

.
08:44, Thứ Tư, 05/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - UBND huyện Quảng Trạch vừa tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019.

Huyện Quảng Trạch có 5/18 xã có biên giới biển, với chiều dài 26,4 km. Qua 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và người dân trên địa bàn huyện đã nâng cao được nhận thức về công tác bảo vệ chủ quyền biên giới biển; chăm lo xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, chú trọng đầu tư phát triển kinh tế, xã hội. Nhờ đó, đời sống của người dân vùng biển được nâng cao.

Các địa phương đã tích cực phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng triển khai xây dựng và duy trì có hiệu quả 51 Tổ tự quản an ninh trật tự; Tổ an ninh trật tự bến bãi, khu neo đậu tàu thuyền và Tổ tàu thuyền an toàn, bến bãi an toàn.

Thông qua công tác trinh sát, tuần tra và tin báo của nhân dân, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều đối tượng có hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, sử dụng các loại vật liệu nổ trái phép đề đánh bắt hải sản trên biển. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia.

Tại hội nghị, UBND huyện Quảng Trạch đã trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân". 

Thế Lực-Mỹ Hiền
(Đài TT-TH Quảng Trạch)

 

,
  • Bố Trạch: Chung tay giữ vững chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia

    (QBĐT) - Xác định biên giới là "phên dậu" của Quốc gia, có vị trí chiến lược hết sức trọng yếu, là địa bàn phòng thủ quan trọng của đất nước, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bố Trạch đã tích cực phối hợp chặt chẽ  với các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đóng quân trên địa bàn cùng chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển (ANBG-VB)...

    31/08/2018
    .
  • BĐBP tỉnh: Ứng phó hiệu quả với thiên tai

    (QBĐT) - Những năm gần đây, tình hình thiên tai, tai nạn trên vùng biển Quảng Bình diễn biến phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp, giải pháp để ứng phó hiệu quả với sự cố, thiên tai và làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn...

    31/08/2018
    .
  • Quảng Ninh xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh

    (QBĐT) - Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, lực lượng vũ trang huyện Quảng Ninh đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng...

    30/08/2018
    .
  • Bảo đảm an toàn chuyến thăm, làm việc của Thủ tướng Chính phủ tại Quảng Bình

    (QBĐT) - Trong các ngày 26 và 27-8, lực lượng Công an Quảng Bình đã bảo đảm an toàn cho chuyến thăm, làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Trung ương đến Quảng Bình tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018.

    30/08/2018
    .
  • Tạo lập thế trận vững chắc quốc phòng-an ninh-đối ngoại

    Sáng 28-8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2015-2018; đánh giá 5 năm triển khai Nghị quyết 806-NQ/QUTW ngày 31-12-2013 của Quân ủy Trung ương.

    28/08/2018
    .
  • Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Cảnh sát biển

    Sáng 28-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự và phát biểu.

    28/08/2018
    .
  • Minh Hóa: Nhân dân cung cấp trên 6.400 nguồn tin bảo vệ an ninh biên giới

    (QBĐT) - UBND huyện Minh Hóa vừa tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019.

    04/09/2018
    .
  • BĐBP Quảng Bình: Hội đàm song phương về bảo vệ an ninh biên giới

    (QBĐT) - Đoàn công tác Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình do đại tá Nguyễn Văn Thiện, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn vừa có chuyến làm việc và hội đàm song phương với Bộ chỉ huy Quân sự 2 tỉnh Khăm Muộn, Sa Vẳn Nạ Khẹt, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.

    04/09/2018
    .