.

Công an Lệ Thủy: Nỗ lực bảo đảm ANTT lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang

.
08:02, Thứ Hai, 10/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Tất cả các chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 trên quê hương Lệ Thủy đã diễn ra an toàn tuyệt đối. Đáng chú ý là lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang được tổ chức an toàn, sôi động thu hút sự tham gia cổ vũ của hàng chục ngàn người đến từ khắp mọi miền đất nước. Một lần nữa, lực lượng Công an huyện Lệ Thủy đã chứng tỏ vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) tại địa phương.

Trở về quê hương để tham gia cổ vũ lễ hội đua thuyền sau nhiều năm xa cách, chị Hoàng Thị Thuyên ở xã An Thủy phấn khởi cho biết: “Các hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng Thánh Tám và Quốc khánh 2-9 trên quê hương Lệ Thủy được bảo vệ an toàn tuyệt đối.

Điều này thể hiện sự nỗ lực cố gắng rất lớn của lực lượng Công an huyện. Đồng thời, cho thấy sự vào cuộc tích cực, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương, các tổ chức đoàn thể nhằm góp phần làm nên “thương hiệu” đua thuyền Lệ Thủy và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Thượng tá Trương Minh Vũ, Trưởng Công an huyện Lệ Thủy cho biết: Công tác bảo đảm ANTT, ATGT trong dịp Quốc khánh 2-9 có ý nghĩa hết sức quan trọng, nên lãnh đạo Công an huyện Lệ Thủy đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ này và đã được lãnh đạo Công an tỉnh phê duyệt.

Theo đó, đơn vị đã tăng cường lực lượng triển khai về các địa bàn dọc hai bên bờ sông Kiến Giang nhằm nắm chắc tình hình, phòng ngừa và ngăn chặn việc tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích.

Hàng vạn người dân tham gia cổ vũ lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang.
Hàng vạn người dân tham gia cổ vũ lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang.

Đồng thời bảo đảm trật tự ATGT tại các điểm xung yếu, không để xảy ra ùn tắc giao thông và các tình huống phức tạp; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ huyện nhà nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước.

Đại úy Lê Đức Tâm, Đồn trưởng Đồn Công an Kiến Giang chia sẻ: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bản thân tôi cùng với các lực lượng tham gia bảo vệ đã phối kết hợp chặt chẽ, thường xuyên bám sát địa bàn, vị trí được phân công, chấp hành nghiêm mệnh lệnh chỉ huy, chỉ đạo; đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo tình hình về trực ban đơn vị. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn được thực hiện bảo đảm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công an huyện đã chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể, bố trí chốt chặn tại 40 vị trí, điểm chốt trọng yếu, bảo đảm ANTT tại các điểm có thể xảy ra phức tạp (các điểm cầu truyền hình, các xã dọc hai bờ sông, các điểm phức tạp về ANTT, các điểm có thể xảy ra ném đá...); đồng thời dự kiến nhiều tình huống có thể xảy ra để chủ động triển khai lực lượng giải quyết kịp thời với phương châm xử lý tại chỗ.

Trong những ngày diễn ra lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, Công an huyện đã huy động 150 lượt CBCS phối hợp với các lực lượng PC06, PK02, PC08 Công an tỉnh, Ban CHQS huyện, Công an các xã vùng giữa và 100 đoàn viên thanh niên tình nguyện bảo vệ an toàn lễ hội.

Trước đó, Công an huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công 5 tổ công tác về 4 tuyến, địa bàn trọng điểm phối hợp với công an các xã nắm, rà soát toàn bộ các đối tượng hình sự trên địa bàn, nhất là đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng truy nã, đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng về, các nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích để tập trung đấu tranh.

Cụ thể, đã tổ chức gọi hỏi, giáo dục, răn đe hơn 40 lượt đối tượng; bố trí lực lượng điều tra kết luận 2 vụ/3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Mặt khác, tăng cường phối hợp với lực lượng công an cơ sở, thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp tham gia tệ nạn xã hội, nhất là cờ bạc, đánh số đề và cá độ trong dịp bơi đua.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an huyện Lệ Thủy cũng đã tăng cường tuần tra kiểm soát TTATGT đường bộ, đường thủy nội địa, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, nhà tạm giữ...

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng tham gia bảo vệ phối hợp chặt chẽ, bám sát địa bàn, vị trí được phân công, chấp hành nghiêm mệnh lệnh chỉ huy, chỉ đạo, thường xuyên thực hiện chế độ thông tin báo cáo tình hình về trực ban đơn vị. Nhờ vậy, tình hình ANTT trên địa bàn luôn được bảo đảm, góp phần quan trọng vào sự thành công của lễ hội.

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 trên quê hương Lệ Thủy đã diễn ra thành công tốt đẹp. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an huyện.

Nguyễn Hoàng
 

,