.

Sơ kết 10 năm "Ngày Biên phòng toàn dân"

.
07:51, Thứ Sáu, 24/08/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - UBND huyện Lệ Thủy vừa tổ chức hội nghị sơ kết 10  năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019.

Trong 10 năm qua, Đồn Biên phòng Làng Ho và  Đồn Biên phòng  Ngư Thủy đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền  địa phương phối hợp triển khai, tổ chức nhiều hoạt động, chương trì xây dựng và bảo vệ biên giới;  duy trì có hiệu quả phong trào "Đường biên, mốc quốc giới", "Tổ tàu thuyền an toàn, bến bãi an toàn", "Tổ tự quản an ninh trật tự khu vực biên giới, khu neo đậu tàu thuyền".

Về công tác  xây dựng cơ sở chính trị, chính quyền địa phương đã làm tốt đề án "Tăng cường cán bộ BĐBP về làm phó bí thư đảng ủy xã, sinh hoạt Đảng tại một số chi bộ bản các xã biên giới phía Tây của tỉnh" để nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, huyện còn chú trọng công tác phát triển kinh tế, xã hội, triển khai hiệu quả nhiều dự án xóa đói giảm nghèo ở địa bàn biên giới, vùng biển như các chương trình 134, 135, 167, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; huy động kinh phí đầu tư hệ thống giao thông, trường học, trạm y tế.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Lệ Thủy tiếp tục phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng thực hiện  nhiệm vụ mới trong giai đoạn tiếp theo...

Nhân dịp này,  đại diện lãnh đạo huyện Lệ Thủy đã tặng giấy khen cho các tổ chức, tập thể, cá nhân, có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân".

Hải Hoàng-Ngọc Hòa


                                                                            
 

,