.

Quảng Ninh: Sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân"

.
14:10, Thứ Tư, 22/08/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 21-8, huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2009-2019.

Huyện Quảng Ninh có 2 xã thuộc khu vực biên giới (gồm xã miền núi Trường Sơn và xã bãi ngang ven biển Hải Ninh). Nhận thức rõ vị trí chiến lược, tầm quan trọng của biên giới quốc gia, địa bàn khu vực biên giới, những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ban, ngành, lực lượng vũ trang huyện Quảng Ninh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, giải pháp tổ chức triển khai hiệu quả công tác biên giới.

Việc huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới luôn được chú trọng. Đến nay, các xã biên giới đã thành lập được 24 tổ/129 thành viên “tự quản an ninh trật tự thôn, bản”; 5 tổ/31 thành viên “tự quản an ninh trật tự bến bãi, khu neo đậu tàu thuyền an toàn”; 1 tổ/52 thành viên “Tổ tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên biển”; 257 hộ gia đình tham gia tự quản đường biên, cột mốc. Các ban, ngành cấp huyện đã tổ chức ký kết các chương trình phối hợp với Đồn Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng với đó, địa bàn khu vực biên giới, vùng biển được quan tâm đầu tư phát triển về mọi mặt; đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, nâng lên rõ rệt; hệ thống chính trị ở cơ sở, quốc phòng-an ninh ngày càng củng cố, tăng cường; công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân luôn được chú trọng, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển với nước bạn Lào…

Thời gian tới, huyện Quảng Ninh chủ trương tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trước hết là nhân dân ở khu vực biên giới, vùng biển trong tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc; tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” với những cách làm hay, phù hợp, sáng tạo, hiệu quả; duy trì thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo huyện Quảng Ninh đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2009-2019.

T.Hải-N.Khang

                                                                                                        

                                                                                                   

 

,