.

Lực lượng vũ trang Quảng Bình phát huy truyền thống quê hương "Hai giỏi"

Thứ Bảy, 03/10/2015, 15:25 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 4-7-1945, tại trại sản xuất An Sinh thuộc xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy, thực hiện Chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy, hội nghị Việt Minh toàn tỉnh đã họp, đề ra chương trình hành động: “Gấp rút thống nhất lực lượng Việt Minh, củng cố Ban chấp hành Việt Minh... xúc tiến tự vệ chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang; thành lập chiến khu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền xung phong...”.

Hội nghị cũng quyết định tổ chức lực lượng tự vệ tập trung, triển khai thành lập một số chiến khu, căn cứ cách mạng huấn luyện quân sự, mua sắm, rèn đúc vũ khí trang bị cho lực lượng tự vệ. Đây chính là lực lượng hậu thuẫn, chỗ dựa quan trọng góp phần vào thắng lợi chung của nhân dân Quảng Bình trong khởi nghĩa giành chính quyền vào tháng 8 năm 1945. Với ý nghĩa trọng đại ấy của hội nghị Việt Minh toàn tỉnh, thể theo nguyện vọng của Đảng bộ, nhân dân và LLVT tỉnh, ngày 25-6-1998, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ký quyết định công nhận ngày 4-7-1945 là Ngày thành lập LLVT tỉnh Quảng Bình.

Cách mạng Tháng Tám thành công chưa được bao lâu thì thực dân Pháp lại gây hấn nổ súng đánh chiếm nước ta một lần nữa. Ngày 27-3-1947, quân Pháp tiến vào cửa biển Nhật Lệ, quân và dân Quảng Bình lại bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trên quê hương Quảng Bình “quật khởi”, chiến công nối tiếp chiến công, LLVT Quảng Bình đã chiến đấu trên 6.740 trận lớn nhỏ, tiêu diệt bắt sống gần 10 ngàn tên địch, phá hủy, thu giữ nhiều vũ khí, trang bị, phương tiện chiến tranh. Với tinh thần "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ", LLVT Quảng Bình đã sát cánh cùng với quân và dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ.

Năm tháng đã đi qua, nhưng những chiến thắng như: Tiên Lương, La Hà, Phù Trịch, Xuân Bồ, Sen Bàng, Ba Đồn; chiến dịch Lê Lai, Phan Đình Phùng..., những làng chiến đấu nổi tiếng như Cự Nẫm, Cảnh Dương, Hưng Đạo, Hiển Lộc cùng tên tuổi các anh hùng liệt sỹ Lê Thành Đồng, Lâm Úy, Cao Thế Chiến, Trương Pháp, Trương Văn Ly mãi mãi đi vào trang sử vàng truyền thống chống giặc ngoại xâm của quê hương Quảng Bình.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Quảng Bình vừa là hậu phương lớn, vừa là tiền tuyến lớn chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Với khẩu hiệu “Mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi xóm làng là một pháo đài bất khả xâm phạm”, quân và dân Quảng Bình hiên ngang, vững vàng trong thế trận chiến tranh nhân dân cùng cả nước chống lại kẻ thù xâm lược. Hai lần chiến tranh phá hoại, đế quốc Mỹ đã sử dụng đủ các loại máy bay, tàu chiến tổ chức hơn 75.000 lượt đánh phá, rải hơn 1 triệu tấn bom các loại vào Quảng Bình, bình quân mỗi người dân phải hứng chịu hơn 2 tấn bom đạn của giặc Mỹ. Vượt lên mọi gian khổ, hy sinh và cả sự tàn khốc, ác liệt của chiến tranh, Ðảng bộ, quân và dân Quảng Bình đã làm nên cao trào thi đua "Quảng Bình Hai giỏi" trong kháng chiến chống Mỹ.

Vừa xây dựng thế trận phòng thủ, LLVT Quảng Bình vừa tích cực tham gia lao động sản xuất. Quảng Bình ngày ấy có hợp tác xã Đại Phong - lá cờ đầu trong sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã Quang Phú - lá cờ đầu trong sản xuất ngư nghiệp toàn miền Bắc. Trong những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh, đất lửa Quảng Bình đã khai sinh ra các phong trào "Xe chưa qua, nhà không tiếc, đường chưa xong không tiếc máu xương", "Tiếng hát át tiếng bom, tiếng loa hòa tiếng súng".

Kết thúc cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, các LLVT nhân dân Quảng Bình đã bắn rơi 704 máy bay Mỹ, bắn chìm và bắn cháy 86 tàu chiến, vây bắt 41 vụ gián điệp biệt kích, tiêu diệt và bắt sống 119 tên địch. Những chiến dịch VT5, chiến dịch Hòn La; cùng các đơn vị: Đại đội gái pháo binh Ngư Thủy, khẩu đội gái Võ Ninh, Lộc Ninh, Trung đội lão dân quân Đức Ninh... đã trở thành niềm tự hào, kiêu hãnh của quân dân Quảng Bình “Hai giỏi”.

Lịch sử đã chọn Quảng Bình làm nơi thử thách và Quảng Bình đã ngẩng cao đầu thắng Mỹ. Quân và dân Quảng Bình từng 7 lần đã được Bác Hồ gửi thư khen chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi. 166 đơn vị, địa phương, 38 các nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, 1.085 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. Đặc biệt, ngày 6-11-1978, LLVT Quảng Bình vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Khi đất nước hoà bình, thống nhất, giữa bộn bề khó khăn, thử thách, LLVT Quảng Bình vẫn luôn gìn giữ và phát huy tinh thần “Quật khởi”, “Hai giỏi” của quê hương, truyền thống của đơn vị anh hùng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ vững chắc quê hương. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX, XI), Đảng uỷ, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc. Chỉ tính riêng từ năm 2004 đến nay, Quảng Bình đã tổ chức thành công 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, 3 cuộc diễn tập huy động tàu thuyền làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và nhiều cuộc diễn tập phòng chống bão, lụt, cứu hộ, cứu nạn.

Trong đó, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình năm 2014 được Bộ Quốc phòng và Quân khu đánh giá cao. Đảng uỷ, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã chú trọng thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm 100% quân số, vũ khí trang bị sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh ngày càng được nâng lên.

Phát huy truyền thống “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” của thời kỳ đánh Mỹ, ngày hôm nay, Quảng Bình tiếp tục là tỉnh được Bộ và Quân khu đánh giá cao trong công tác tuyển quân. Hàng năm, ngày hội tòng quân ở Quảng Bình đã trở thành ngày hội của toàn dân, là điểm hẹn để lớp trẻ Quảng Bình bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được làm người chiến sĩ góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không chỉ huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, LLVT Quảng Bình còn là điểm sáng tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, gắn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào "học tập, noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp", cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"... để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội địa phương, dân quân tự vệ đã không quản ngại hy sinh, có mặt kịp thời mỗi khi địa bàn xảy ra thiên tai, bão lũ để tham gia cứu hộ cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân; đóng góp hàng chục ngàn mét vuông đất làm đường, hỗ trợ vật chất trị giá tương đương 1,6 tỷ đồng trong phong trào xây dựng nông thôn mới...; thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, xây dựng trên 100 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng trao tặng cho các đối tượng chính sách, quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phụng dưỡng suốt đời 15 Mẹ Việt Nam anh hùng...

Với những đóng góp tích cực, hiệu quả đó, trong thời kỳ đổi mới, LLVT Quảng Bình vinh dự được tặng thưởng 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Bộ CHQS tỉnh được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu, cùng nhiều bằng khen của các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Bình. Hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được lãnh đạo, chính quyền, Bộ CHQS tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trao tặng nhiều phần thưởng xứng đáng khác.

Đặc biệt, ngày 29-7-2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Quyết định số 1511/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho LLVT tỉnh Quảng Bình vì “đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân tỉnh nhà.

Tiếp nối truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam và khí phách “Chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi” của quê hương, thời gian tới, LLVT  Quảng Bình cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI, làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện.

Ngoài ra, LLVT tỉnh cần chú trọng đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, qua đó tạo khí thế, động lực tinh thần to lớn để cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nguyễn Hữu Hoài
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

>> Xã luận: Tiếp nối truyền thống anh hùng của LLVT tỉnh trong thời kỳ mới

>> LLVT Quân khu 4 luôn sát cánh cùng quân, dân Quảng Bình

>> Thành tích tiêu biểu của LLVT Quân khu 4 và LLVT tỉnh qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành