Tổng kết công tác tuyển quân năm 2011

Cập nhật lúc 09:01, Thứ Năm, 10/11/2011 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 8 - 11 - 2011, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2011. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài trao bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2011. Ảnh: Nguyễn Hoàng
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài trao bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2011. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Năm 2011, Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển quân cho tỉnh ta là 740 công dân, chia thành 2 đợt (mỗi đợt 370 công dân). Nhờ làm tốt công tác đăng ký, quản lý và phúc tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ nên các địa phương trong tỉnh đã bảo đảm tốt nguồn sẵn sàng nhập ngũ cả về số lượng và chất lượng. Hội đồng NVQS tỉnh đã có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên phụ trách các địa bàn. Qua đó thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo hội đồng NVQS các huyện, thành phố triển khai kịp thời các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo đúng lịch chỉ đạo của Quân khu, tỉnh. Hội đồng NVQS tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Y tế giao nhiệm vụ cho phòng y tế các huyện, thành phố thành lập hội đồng khám tuyển sức khỏe NVQS đúng thành phần quy định.

Nhờ vậy đã đánh giá đúng thực chất sức khỏe của từng công dân, tránh các biểu hiện tiêu cực trong quá trình khám tuyển. Về chính trị, có 100% công dân nhập ngũ là đảng viên, đoàn viên. Về trình độ văn hóa, 305 công dân nhập ngũ có trình độ THCS (chiếm 41,2%), 432 công dân có trình độ THPT (chiếm 58,4%) và 3 công dân có trình độ cao đẳng, đại học (chiếm 0,4%). Việc tổ chức lễ giao nhận quân được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu, giao quân đúng thời gian, đủ số lượng, nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm. Các địa phương, đơn vị giao nhận quân cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ, qua đó tạo sự đoàn kết, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác tuyển quân của các địa phương; đồng thời lưu ý một số vấn đề: Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự cũng như trách nhiệm của mỗi công dân khi tham gia nhập ngũ; các địa phương cần tăng cường quản lý lực lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, tránh bị động khi thực hiện công tác tuyển quân; nâng cao hơn nữa chất lượng khám tuyển NVQS, bảo đảm chất lượng tân binh được nâng cao qua hàng năm;  tăng cường vận động thanh niên ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện NVQS...

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng nhiều bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2011.

                                                                                                  Nguyễn Hoàng

,
.
.
.