Bộ Quốc phòng:

Bộ đội Biên phòng đấu tranh phòng chống tội phạm

Cập nhật lúc 10:13, Thứ Hai, 21/11/2011 (GMT+7)

(QBĐT) - Đoàn 138 - Bộ Quốc phòng vừa tiến hành kiểm tra công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tại Bộ đội Biên phòng Quảng Bình.

Xác định đấu tranh phòng chống tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

Các đơn vị đã phối hợp với  các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động được 125 buổi/12. 500 lượt người tham gia về các nội dung công tác  đấu  tranh phòng chống các loại tội phạm. Quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Bộ đội Biên phòng hàng trăm nguồn tin có giá trị phục vụ cho việc xác lập và đấu tranh chuyên án, vụ án và thực hiện kế hoạch, đối sách nghiệp vụ.

Trong năm 2011, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã phối hợp cùng các lực lượng phát hiện bắt giữ và xử lý 374 vụ/694 đối tượng, thu giữ 20.3 kg cần sa, 7,9 gam herôin, 3 khẩu súng hơi, 100 viên đạn, trên 200 kg thuốc nổ, 2000 lít xăng dầu, 61 kg động vật quí hiếm, 154 m3 gỗ các loại và 2,577 kg gỗ trắc; khởi tố 08 vụ/16 đối tượng (tăng so với năm trước 06 vụ/14 đối tượng); điều tra ban đầu 03 vụ/18 đối tượng phạm tội hình sự; xử phạt vi phạm hành chính 171 vụ/447 đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà nước gần 200 triệu đồng; đồng thời phối hợp cơ quan khác xử lý 248 vụ/354 đối tượng...

Cũng trong dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan cũng đã kiểm tra, đánh giá 10 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa lực lượng Biên phòng và Hải quan tỉnh tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Thời gian qua lực lượng Bộ đội Biên phòng và Hải quan tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo thực hiện tốt quy chế phối hợp, trao đổi thông tin, quản lý xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, phối hợp tham mưu cho chính quyền địa phương, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, làm tốt công tác xây dựng lực lượng, bảo vệ nội bộ... 

                                                                                                   Đức Trí - Trung Chính




,
.
.
.