Phóng sự - Ký sự
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Nước lũ tiếp tục chia cắt địa bàn xã biên giới Thượng Trạch

  • 11:33 | Chủ Nhật, 18/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Do ảnh hưởng những đợt mưa lớn từ ngày 13 đến ngày 17-10, trên địa bàn xã biên giới Thượng Trạch (Bố Trạch), nước lũ ở các sông, suối dâng cao, chia cắt nhiều bản làng của đồng bào dân tộc Ma Coong.

Có mặt tại xã Thượng Trạch vào ngày 17-10, phóng viên Báo Quảng Bình ghi nhận các tuyến sông, suối nước dâng vượt mốc đỉnh lũ lần trước, nhiều bản làng đã bị cô lập từ ngày 16-10.

Học sinh các trường TH trên địa bàn đã cho nghỉ học, riêng học sinh Trường PTDT nội trú Bố Trạch đứng chân tại trung tâm địa bàn xã, những em nào ở các bản xa, nước lũ làm ngập đường giao thông, thầy cô giáo khuyến khích ở lại trường.

Nước lũ dâng cao ở một nhánh suối Cà Roòng
Nước lũ dâng cao ở một nhánh suối Cà Roòng

Những tuyến đường bị lũ chia cắt, các lực lượng chức năng của xã và bộ đội biên phòng Đồn BP Cồn Roàng tiến hành rào chắn, cảnh báo nhân dân không được qua lại.

"UBND huyện và một số nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm tập trung tại xã và Đồn Biên phòng Cồn Roàng sẵn sàng cấp phát cho đồng bào nếu lũ chia cắt dài ngày. Phương châm chúng tôi đặt ra là phải bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng cho nhân dân. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng dân bị đói" - Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch cho biết.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Quảng Bình ghi nhận tại xã Thượng Trạch vào ngày 17-10:

Nước lũ dâng cao chia cắt ngầm nối từ bản Cà Roòng đến trung tâm xã
Nước lũ dâng cao chia cắt ngầm nối từ bản Cà Roòng đến trung tâm xã
Nước chảy xiết dưới chân cầu Cà Roòng đang chuẩn bị hoàn thiện
Nước chảy xiết dưới chân cầu Cà Roòng đang chuẩn bị hoàn thiện
Lũ làm sạt lỡ đất phía bờ nam suối Cà Roòng
Lũ làm sạt lở đất phía bờ nam suối Cà Roòng
Đồng bào vẫn còn rất chủ quan, nếu vắng lực lượng chức năng họ lại ra suối xúc tôm, cá bất chấp nước lũ rất nguy hiểm
Đồng bào vẫn còn rất chủ quan, nếu vắng lực lượng chức năng, họ lại ra suối xúc tôm, cá bất chấp nước lũ rất nguy hiểm
Rào chắn các tuyến đường bị lũ chia cắt không cho đồng bào qua lại
Rào chắn các tuyến đường bị lũ chia cắt không cho đồng bào qua lại

 Thanh Long (thực hiện)