Công trình kênh mương chưa nghiệm thu đã xuống cấp: Đơn vị thi công khắc phục sự cố

  • 05:43 | Thứ Ba, 01/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Như Báo Quảng Bình phản ánh về công trình kênh mương tưới tiêu cấp một dẫn nước từ đập thủy lợi Tiền Phong, xã Tân Thủy (Lệ Thủy) cung cấp cho diện tích lúa ở 4 thôn Tân Đa, Tân Lộc, Tân Lực, Tân Truyền được hoàn thành vào tháng 4/2022, chưa nghiệm thu đã bị xuống cấp nghiêm trọng.
Công ty TNHH Hoàng Minh tiến hành phá dỡ các đoạn kênh kém chất lượng
Công ty TNHH Hoàng Minh tiến hành phá dỡ các đoạn kênh kém chất lượng
Theo đó, hệ thống kênh mương tưới tiêu vùng Tiền Phong có chiều dài toàn tuyến 900 mét, tổng vốn đầu tư 1,3 tỷ đồng, xây dựng theo kết cấu bê tông, cốt thép; mác bê tông 200, thép cốt phi 8; chiều rộng kênh 0,8 mét và chiều cao 0,8 mét do UBND xã Tân Thủy làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Hoàng Minh (có địa chỉ ở xã Phong Thủy). Công ty TNHH Thành Đô (địa chỉ ở xã Phong Thủy) làm giám sát thi công.
 
Tháng 4/2022, có khoảng 200 mét phía đập thủy lợi Tiền Phong hoàn thành cho người dân dẫn nước tưới tiêu. Tuy nhiên, công trình mới đưa vào sử dụng nhưng nhanh chóng bị nứt nẻ, thấm nước, xuống cấp.
 
Sau khi Báo Quảng Bình phản ánh về chất lượng công trình, UBND xã Tân Thủy phối hợp với các ngành chức năng huyện Lệ Thủy tiến hành kiểm tra hiện trường, đánh giá chất lượng công trình. Sau kiểm tra, UBND xã Tân Thủy yêu cầu đơn vị thi công nhanh chóng khắc phục sự cố bằng biện pháp đập bỏ các đoạn kênh nứt nẻ, thấm nước, kém chất lượng và xây mới lại hoàn toàn.
 
Thực hiện yêu cầu của chủ đầu tư, tranh thủ thời gian nắng ráo cuối tháng 10/2022, đơn vị thi công là Công ty TNHH Hoàng Minh đã huy động nhân lực, phương tiện cho tháo dỡ những đoạn kênh kém chất lượng.
 
Ông Nguyễn Văn Bình, đại diện Công ty TNHH Hoàng Minh khẳng định: “Về phương pháp khắc phục, công ty thực hiện theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư là tháo dỡ hết những đoạn kém chất lượng, đồng thời phá dỡ đến đâu sẽ cho triển khai làm mới đến đó, bảo đảm thi công đúng chất lượng và thiết kế”.
 
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường khắc phục sự cố:
Công ty TNHH Hoàng Minh tiến hành phá dỡ các đoạn kênh kém chất lượng
Công ty TNHH Hoàng Minh tiến hành phá dỡ các đoạn kênh kém chất lượng
Hiện trường phá bỏ đoạn kênh mương kém chất lượng
Hiện trường phá bỏ đoạn kênh mương kém chất lượng
Một đoạn kênh mương kém chất lượng bị phá bỏ
Một đoạn kênh mương kém chất lượng bị phá bỏ
Một đoạn kênh được xây mới sau khi kênh cũ bị đập bỏ
Một đoạn kênh được xây mới sau khi kênh cũ bị đập bỏ
Một đoạn kênh được xây mới sau khi kênh cũ bị đập bỏ
Một đoạn kênh được xây mới sau khi kênh cũ bị đập bỏ

Nhóm PV.Bạn đọc

tin liên quan

Bộ Công an: 'Vụ án liên quan bị can Trương Mỹ Lan khó nhưng phải làm'

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và bị can là bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm là vụ án rất khó với lực lượng thực thi pháp luật, nhưng khó vẫn làm.
 

Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tổ chức hơn 300 "Tiết học biên cương"

(QBĐT) - Thượng tá Ngô Văn Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, từ năm 2012 đến nay, các đơn vị trong lực lượng đã phối hợp với các trường học trên 2 tuyến biên giới tổ chức 327 "Tiết học biên cương" cho gần 8.300 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh.
 

Lệ Thủy: Xác minh vụ chặt phá hơn 12ha rừng phòng hộ ở Sen Thủy

(QBĐT) - Hơn 12ha rừng thuộc quy hoạch rừng phòng hộ và rừng sản xuất tại khu vực hồ Bàu Sen, xã Sen Thủy (Lệ Thủy) do Ban Quản lý khu dự trữ thiên nhiên Động Châu-khe Nước Trong (BQL KDTTN ĐC-KNT) và xã Sen Thủy làm chủ rừng đã bị khai thác, chặt phá. Trước sự việc nghiêm trọng, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ.