Phạt tiền và tiêu hủy quần áo, giày dép các loại giả mạo nhãn hiệu

  • 07:27 | Thứ Sáu, 27/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 26/5, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Quảng Bình cho biết, Đội QLTT số 5 vừa tổ chức tiêu hủy gần 300 sản phẩm quần áo, giày dép các loại giả mạo các nhãn hiệu, như: ADIDAS, TOMMY HILFIGER, LACOSTE và ZARA đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Ông Bùi Tấn Vĩnh thực hiện tiêu hủy tang vật vi phạm dưới sự chứng kiến của đại diện các bên tham gia giám sát
Ông Bùi Tấn Vĩnh thực hiện tiêu hủy tang vật vi phạm dưới sự chứng kiến của đại diện các bên tham gia giám sát
Được biết, trước đó, ngày 5/5/2022, Cục QLTT đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Bùi Tấn Vĩnh (xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi vận chuyển hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, số tiền xử phạt 27,5 triệu đồng và buộc tiêu huỷ toàn bộ tang vật vi phạm.
 
Việc tiêu hủy do ông Bùi Tấn Vĩnh (đối tượng vi phạm) thực hiện, dưới sự giám sát của Đội QLTT số 5, đại diện các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cục QLTT tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch.
 
Hình thức tiêu hủy đối với toàn bộ tang vật nêu trên là sử dụng kéo cắt sản phẩm thành các mảnh nhỏ để không thể tái sử dụng, bảo đảm vệ sinh môi trường. Đồng thời công khai, thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm ngăn chặn hành vi buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, khuyến cáo người tiêu dùng cẩn thận khi mua sắm hàng hóa. 
 
Thanh Hoa
 

tin liên quan

Tìm bị hại trong vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(QBĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

"Tạo cơ sở vững chắc để cảnh sát cơ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao"

(QBĐT) - Sáng nay, 26/5, đai biểu Nguyễn Minh Tâm đã tham gia thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ). Báo Quảng Bình lược ghi nội dung ý kiến của đại biểu.

Bắt đối tượng gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản

(QBĐT) - Ngày 24/5/2022, Công an TP. Đồng Hới đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đinh Văn Cường (SN 1996, trú tại xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch) về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là thủ phạm gây ra nhiều vụ trộm xe máy, nhà trọ trên địa bàn TP. Đồng Hới.