Bắt đối tượng gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản

  • 11:53 | Thứ Tư, 25/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 24/5/2022, Công an TP. Đồng Hới đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đinh Văn Cường (SN 1996, trú tại xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch) về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là thủ phạm gây ra nhiều vụ trộm xe máy, nhà trọ trên địa bàn TP. Đồng Hới. 
 
Đối tượng Đinh Văn Cường cùng tang vật các vụ trộm.
Đối tượng Đinh Văn Cường cùng tang vật các vụ trộm.
Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, vào ngày 23/5/2022, Đinh Văn Cường đi bộ để tìm nơi sơ hở trộm cắp tài sản, khi đến số nhà 13, ngõ 33 Hữu Nghị, thuộc TDP 14, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới đã phát hiện xe mô tô Honda mang BKS 73B1-29569 của chị Trương Thị Hồng Nhung. Đối tượng Cường đã lẻn vào lấy trộm và đem đi tiêu thụ tại một cơ sở mua bán xe máy ở đường Hoàng Diệu, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới với giá 12,5 triệu đồng.
 
Trước đó, vào ngày 10/3/2022, Cường đã gặp Đoàn Cao Sơn (SN 1987, là chủ cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại Sơn Nam Á, ở số 384 Trần Hưng Đạo, TP. Đồng Hới) và cùng trao đổi, thống nhất về việc Cường đi trộm tài sản, Sơn tiêu thụ tài sản mà Cường trộm được.
 
Sau đó, Cường đi đến đường Nguyễn Văn Cừ, TDP Diêm Thượng, phường Đức Ninh Đông phát hiện thấy nhà chị Hồ Thị Quýt đang mở cửa nên Cường đã lẻn vào phòng khách lấy trộm chiếc điện thoại Samsung A51 rồi bán cho Sơn với giá 850.000 đồng.
 
Ngày 23/5/2022, Cường đã dùng thanh sắt cạy cửa nhà trọ của chị Nguyễn Thị Hương Lan, ở TDP 13, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới lấy trộm 1 triệu đồng; ngày 22/5/2022, Cường gây ra vụ trộm tại phòng trọ của chị Nguyễn Thị Bình, ở ngõ 10, đường Đào Tấn, TDP 15, phường Bắc Lý lấy được 1 triệu đồng.
 
Quá trình đấu tranh, đối tượng Đinh Văn Cường đã khai nhận trong khoảng thời gian từ đầu tháng 3/2022 đến nay đã liên tiếp gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của đối tượng là đi bộ để theo dõi sơ hở của người dân không khóa cửa, ít quan sát để lấy trộm tài sản như xe mô tô, điện thoại di động và đem đi tiêu thụ để lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Đối tượng Đoàn Cao Sơn tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Đoàn Cao Sơn tại cơ quan điều tra.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đồng Hới đang tiếp tục điều tra, mở rộng và củng cố tài liệu để xử lý đối tượng Đoàn Cao Sơn về hành vi tiêu thụ tài sản trộm cắp.
 
Trần Tuấn
 

tin liên quan

Phổ biến pháp luật về lĩnh vực in, photocopy, phát hành xuất bản phẩm

(QBĐT) - Sáng 25/5, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực in, photocopy, phát hành xuất bản phẩm cho chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin, công chức VH-TT các xã phường, các cơ sở in, photocopy trên địa bàn TP. Đồng Hới, các huyện: Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh.

Chủ tịch nước làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" cần phân định rõ hơn các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng; khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

(QBĐT) - Ngày 21/4/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản (BĐS) trên địa bàn tỉnh. Mặc dù đã có cơ sở, hành lang pháp lý để xử lý hành vi "lách luật" trong lĩnh vực BĐS nhưng tình trạng thất thu thuế BĐS vẫn cứ âm thầm diễn ra.