Quảng Trạch: Bắt đối tượng tàng trữ hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp

  • 11:10 | Thứ Bảy, 15/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trưa nay, 15/1, Công an huyện Quảng Trạch cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án “521M”, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Đạt (SN 1991, trú ở thôn Hạ Trường, xã Liên Trường) vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
 
Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 14/1, thực hiện kế hoạch tuần tra, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an huyện Quảng Trạch phối hợp với Công an xã Liên Trường phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Đạt (SN 1991, trú ở thôn Hạ Trường, xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch) đang tàng trữ trong người 161 viên nén dạng thuốc tân dược hình tròn (đối tượng khai nhận là ma túy loại hồng phiến).
 Đối tượng Nguyễn Thành Đạt (bị còng tay) và tang vật vụ án.
Đối tượng Nguyễn Thành Đạt (bị còng tay) và tang vật vụ án.
Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thành Đạt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch phát hiện, thu giữ 985 viên nén dạng thuốc tân dược hình tròn (đối tượng khai nhận là ma túy loại hồng phiến).
 
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Thành Đạt đã khai nhận tàng trữ 1.146 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến nói trên để bán cho các đối tượng trong và ngoài địa bàn. Hiện, Công an huyện Quảng Trạch đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
 
Tiếp đó, vào khoảng 1giờ 30 ngày 15/1/2022, tại nhà bà Mai Thị Hiền, thôn Đông Tiến, Công an xã Quảng Tiến phát hiện, lập biên bản 5 trường hợp đánh bạc trái phép dưới hình thức "3 cây", gồm: Trần Xuân Hoàng (SN 1981, trú tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch); Bùi Văn Hậu (SN 1994, trú tại xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch); Trần Văn Hà (SN 1992, trú tại phường Quảng Long, TX. Ba Đồn); Trần Văn Tuấn (SN 1992) và Trần Văn Tư (SN 1992), cùng trú tại xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch. Lực lượng công an thu giữ giữa sòng 4 triệu đồng, 1 bộ bài tây. Vụ việc đang được tiến hành xử lý theo quy định.
 
Phan Phương
 

tin liên quan

Bắt quả tang cơ sở sản xuất khẩu trang không phép

(QBĐT) - Công an huyện Bố Trạch vừa phối hợp với Công an thị trấn Hoàn Lão bắt quả tang một cơ sở sản xuất khẩu trang không phép.
 

Quảng Trạch: Liên tiếp bắt quả tang các vụ khai thác đất trái phép

(QBĐT) - Chiều nay, 14/1, Công an huyện Quảng Trạch cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý theo pháp luật các vụ khai thác mỏ đất trái phép trên địa bàn huyện.

Tăng cường xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp

(QBĐT) - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra các vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, như: Phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, lấn chiếm đất rừng..., ảnh hưởng đến sự phát triển của rừng. Để giải quyết vấn đề này, các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng chức năng đã nỗ lực tập trung triển khai nhiều biện pháp xử lý.