Hiệu quả từ các phiên toà lưu động

  • 08:58 | Thứ Sáu, 07/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng thời gian qua, các phiên tòa xét xử lưu động vẫn được TAND hai cấp chú trọng, góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật, có tác dụng lớn nhằm răn đe, phòng ngừa chung.
 
Những phiên tòa xét xử lưu động điển hình
 
Trong tình hình toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, TAND TP. Đồng Hới vẫn tổ chức thành công 2 phiên tòa lưu động tại Trại giam Đồng Sơn, xét xử các bị cáo là phạm nhân đang thi hành án tại đây.
 
Phiên tòa thứ nhất diễn ra vào tháng 1-2021, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Nam (SN 1983, quê quán xã Đại Trạch, Bố Trạch), phạm nhân đang chấp hành hình phạt 16 năm tù về tội “Giết người”.
 
Tháng 9-2020, tại khu vực Đội 3, Phân trại 1, Trại giam Đồng Sơn, Nguyễn Văn Nam có hành vi dùng ly thủy tinh đánh vào thái dương anh Đặng Văn Hoài, cán bộ quản giáo. Hậu quả, anh Hoài bị tổn thương cơ thể 6%.Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Nguyễn Văn Nam 12 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp với hình phạt về tội “Giết người”, buộc Nguyễn Văn Nam phải chấp hành hình phạt chung 12 năm 9 tháng tù.
Bị cáo Nguyễn Văn Nam tại phiên tòa xét xử lưu động ở Trại giam Đồng Sơn.
Bị cáo Nguyễn Văn Nam tại phiên tòa xét xử lưu động ở Trại giam Đồng Sơn.
Phiên tòa thứ hai tổ chức trong tháng 11-2021, xét xử bị cáo Võ Minh Châu (SN 1993, quê quán xã Nam Trạch, Bố Trạch), phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Võ Minh Châu là phạm nhân đang chấp hành án, do mâu thuẫn từ trước với phạm nhân Đinh Thiên Hoài nên Châu nảy sinh ý định đánh Hoài. Tháng 5-2021, tại buồng giam 1.5, Phân trại 1, trong khi Hoài đang nằm ngủ, Châu dùng tay đánh vào vùng mặt Hoài. Hậu quả, Đinh Thiên Hoài bị tổn thương cơ thể 12%.
 
HĐXX tuyên phạt Võ Minh Châu 3 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp cùng hình phạt 8 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” trước đó, buộc Võ Minh Châu chấp hành hình phạt chung 4 năm 2 tháng tù.
 
Cả hai phiên tòa lưu động do TAND TP. Đồng Hới tổ chức có sự chứng kiến của hàng trăm phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Đồng Sơn, trở thành hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai manh nha các hành vi tương tự như Nguyễn Văn Nam và Võ Minh Châu.
 
Mới đây nhất, ngày 24-11-2021, tại xã biên giới Thượng Trạch (Bố Trạch), trước sự chứng kiến của đông đảo đồng bào Ma Coong, TAND huyện Bố Trạch tiến hành xét xử các bị cáo: Đinh Xưn (SN 1996), Đinh Mon (SN 1991), Đinh Tâm (SN 2003), Đinh Ngập (SN 2001), Đinh Thưn (SN 1995), Đinh Mơn (SN 2002) và Đinh Căn (1997) là các trai làng người Ma Coong cùng trú tại bản Cu Tồn, phạm tội “Trộm cắp tài sản”.
 
Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Bố Trạch, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9-2020, các bị cáo trên lần lượt gây ra 3 vụ trộm cắp bò. Tổng trị giá tài sản bị thiệt hại 57 triệu đồng, trong đó Đin Xưn thực hiện 3 vụ; Đinh Mon tham gia 2 vụ; Đinh Mơn, Đinh Căn, Đinh Tâm, Đinh Ngập, Đinh Thưn cùng tham gia 1 vụ.
 
Hành vi phạm tội của các bị cáo ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, tập quán lao động, sản xuất của đồng bào; làm mất trật tự, trị an trên địa bàn. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Đinh Xưn 24 tháng tù; Đinh Mon 15 tháng tù; các bị cáo Đinh Thưn, Đinh Mơn, Đinh Căn, Đinh Ngập cùng mức án 12 tháng tù treo và Đinh Tâm chịu mức án 12 tháng cải tạo không giam giữ.
 
Tác dụng răn đe, cảnh báo, giáo dục lớn
 
Ông Nguyễn Xuân Diệu, Chánh án TAND huyện Bố Trạch chia sẻ: “Vụ án 7 trai bản đồng bào Ma Coong ở bản Cu Tồn, xã Thượng Trạch phạm tội “Trộm cắp tài sản” về bản chất hết sức giản đơn. Đinh Xưn, Đinh Mon và các bị cáo khác khi đi rừng, đặt bẫy, bắt cá… thấy bò của bà con dân bản thả rông trong rừng thì bàn nhau giết mổ thịt chia nhau đem về ăn. Suy nghĩ của các bị cáo giản đơn dẫn đến hành động cũng rất giản đơn và không lường hết hậu quả đưa lại cho cộng đồng do hành vi mình gây ra”.
 
“Khi bị pháp luật xử phạt nghiêm minh, các bị cáo mới hiểu hành vi của mình ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng, đến trật tự, trị an trên địa bàn. Việc TAND huyện Bố Trạch đưa vụ án lên xét xử lưu động tại xã Thượng Trạch thể hiện quan điểm rõ ràng: Những ai phạm tội đều bị pháp luật trừng trị; các bị cáo biết ăn năn, hối cải sẽ nhận được khoan dung của pháp luật và sự bao dung từ cộng đồng; trở thành bài học đắt giá, cảnh tỉnh cho những ai tham lam tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình…”, ông Nguyễn Xuân Diệu cho biết thêm.
 
“Năm 2021, TAND hai cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức thành công 17 phiên tòa xét xử lưu động. Thông qua các phiên tòa lưu động, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong quần chúng nhân dân được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội”, Chánh án TAND tỉnh Nguyễn Hữu Tuyến nhận định.
Theo Chánh án TAND tỉnh Nguyễn Hữu Tuyến, việc tổ chức phiên tòa xét xử lưu động tại địa bàn xảy ra tội phạm có tác dụng tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật vì thu hút đông đảo người dân tham gia. Đặc biệt, nếu phiên tòa tổ chức tại nơi cư trú của bị cáo thì công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật càng thêm hiệu quả. Tại các phiên tòa xét xử lưu động, HĐXX tuyên những hình phạt nghiêm khắc, được đông đảo nhân dân đồng tình, ủng hộ, góp phần răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.
Thanh Long

tin liên quan

Khởi tố Giám đốc CDC Nghệ An, Bình Dương và Vụ trưởng thuộc Bộ Y tế

Chiều 31-12, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan vụ nâng khống giá bộ kít xét nghiệm Covid-19 xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và một số địa phương.

Khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân trong chuyên án KSS6

(QBĐT) - Chiều nay (31-12), Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ khen thưởng thành tích đột xuất cho các tập thể, cá nhân là cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh trong đấu tranh thành công Chuyên án KSS6 trên địa bàn huyện Tuyên Hóa.

 

Bố Trạch: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển pháo hoa nổ trái phép

(QBĐT) - Công an huyện Bố Trạch vừa phối hợp với công an các xã Bắc Trạch, Thanh Trạch bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển, tàng trữ pháo hoa nổ trái phép, thu giữ hơn 30kg pháo.