Phá chuyên án đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

  • 09:08 | Thứ Bảy, 25/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 23-12, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Đồng Hới chủ trì phối hợp với đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an xã Bảo Ninh phá thành công chuyên án “012D”, triệu tập đấu tranh đối tượng Trương Tuấn An (SN 1991, trú tại thôn Sa Động, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới) để đấu tranh, làm rõ hành vi đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới tiến hành lệnh khám xét nơi ở của Trương Tuấn An.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới tiến hành lệnh khám xét nơi ở của Trương Tuấn An.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Trương Tuấn An, lực lượng chuyên án đã thu giữ 1 điện thoại di động, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 giấy mượn tiền và 23 triệu đồng cùng một số tài liệu, tang vật liên quan khác.
 
Qua công tác nghiệp vụ và tài liệu thu thập được đã xác định, đối tượng An có hành vi đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với Trương Văn Thương (SN 1986, trú tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy). Số tiền đánh bạc giữa An và Thương được xác định là hơn 221 triệu đồng.
Ngoài ra, Công an TP. Đồng Hới đã xác định, An còn đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với Nguyễn Thiết Kế (SN 1982, trú tại thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới), với tổng số tiền đánh bạc là 6 triệu đồng.
 
Theo đối tượng Trương Tuấn An khai nhận, từ năm 2020 đến nay, đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao. Tổng số tiền cho vay khoảng 585 triệu đồng, số tiền lãi là hơn 177 triệu đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính khoảng hơn 130 triệu đồng.
 
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ và quyết định tạm giữ hình sự đối với Trương Tuấn An và Trương Văn Thương. Đồng thời, tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
                                               
 Trần Tuấn

tin liên quan

Phát hiện, xử lý cửa hàng thời trang kinh doanh quần, áo không rõ nguồn gốc xuất xứ

(QBĐT) - Toàn bộ 75 mặt hàng là áo, quần thời trang có trị giá khoảng 270 triệu đồng đều được xác định không có nguồn gốc xuất xứ. 
 

Lãnh án hơn 7 năm tù vì tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép"

(QBĐT)- Ngày 24-12, TAND tỉnh tổ chức phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thành Lâm (SN 1995), quê quán huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội phạm tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" theo Điều 348, Bộ luật Hình sự.

Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đột xuất Ban Chuyên án "TVC6"

(QBĐT) - Ngày 23-12, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao thưởng 50 triệu đồng cho Ban Chuyên án "TVC6", triệt phá nhóm đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.