Cùng lãnh án vì tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép"

  • 16:16 | Chủ Nhật, 26/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT)- TAND tỉnh vừa tổ chức phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Nguyễn Duy Đông (SN 1992) quê quán huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Văn Hựu (SN 1988), quê quán huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh phạm tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” theo Điều 384 Bộ luật Hình sự.
 
Trong vụ án này còn có thêm bị can Nguyễn Duy Cường trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Hiện tại, Nguyễn Duy Cường bị ung thư giai đoạn muộn đang điều trị ở Bệnh viện Quân đội 108, TP. Hà Nội. Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Công an tỉnh quyết định tách vụ án hình sự để điều tra riêng đối với hành vi phạm tội của Nguyễn Duy Cường trong một vụ án độc lập.
Toàn cảnh phiên tòa
Toàn cảnh phiên tòa
Theo kết quả điều tra của Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh, Nguyễn Duy Đông, Nguyễn Duy Cường và Nguyễn Văn Hựu nhận lời chở 8 công dân Trung Quốc từ TP. Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh với chi phí 40 triệu đồng/xe (tổng số tiền công nếu tiến hành trót lọt là 80 triệu đồng/2 xe) thông qua giao dịch với một người đàn ông không rõ lai lịch sở hữu số điện thoại di động 0364.751.432 và tài khoản zalo “Bình Minh”.
 
Khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 26-5-2021, Đông cùng Cường điều khiển xe ô tô BKS 30G-608.xx, Hựu lái xe ô tô BKS 30G-606.xx đón 8 người Trung Quốc tại TP. Hà Nội và được thanh toán trước 40 triệu đồng (xe ô tô của Đông nhận 20 triệu đồng; ô tô do Hựu điều khiển nhận 20 triệu đồng).
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
Sau khi đón khách, Đông, Cường, Hựu khởi hành vào phía Nam. Trên đường đi, các đối tượng chỉ dừng xe khi cần thiết để mua lương thực, thực phẩm và vệ sinh cá nhân ở những nơi ít người qua lại nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.
 
Khoảng hơn 16 giờ, khi ô tô của Đông, Cường đến Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phía Bắc Quảng Bình đóng trên Quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Quảng Đông (Quảng Trạch) thì bị phát hiện. Đông và Cường thả 4 người Trung Quốc xuống Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 rồi điều khiển ô tô chạy trốn.
Bị cáo Nguyễn Duy Đông
Bị cáo Nguyễn Duy Đông
Trên đường chạy trốn, Đông liên hệ với Nguyễn Văn Hựu bảo Hựu thả 4 người Trung Quốc trên xe của Hựu. Hựu bỏ lại 4 người này tại khu vực Đèo Ngang (phía tỉnh Hà Tĩnh) rồi lái xe ra TP. Hà Nội. Đến ngày 7-6-2021, Hựu đến đầu thú tại Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Quảng Bình. 4 người Trung Quốc đi trên xe Nguyễn Văn Hựu bỏ trốn, đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình chưa truy tìm được.
 
Nguyễn Duy Đông, Nguyễn Duy Cường sau khi bỏ trốn đã bị lực lượng Bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ tại khu vực cảng Hòn La vào tối cùng ngày.
 
Căn cứ theo tài liệu, chứng cứ, hồ sơ vụ án và cáo trạng truy tố của Viện KSND tỉnh, HĐXX có đủ cơ sở khẳng định các bị cáo Nguyễn Duy Đông, Nguyễn Văn Hựu phạm tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.
 
Tình tiết tăng nặng đối với các bị cáo Đông, Cường, Hựu trong vụ án này thể hiện rõ khi có hành vi đưa 8 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên thế giới, Trung Quốc và trong nước cũng như tại tỉnh Quảng Bình.
 
Chỉ vì hám lợi, các bị cáo đã bất chấp các quy định, làm tăng nguy cơ  dịch bệnh Covid-19 có thể lây lan từ những công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép này.
 
Trên cơ sở hồ sơ vụ án và quá trình tranh tụng tại tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Đông 36 tháng tù; Nguyễn Văn Hựu 30 tháng tù.
T.Long
 
 

tin liên quan

Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình được trích "hoa hồng" bằng chính kit xét nghiệm

(QBĐT) - Theo xác minh ban đầu của các cơ quan chức năng, trên địa bàn tỉnh, Công ty CP Dược phẩm Quảng Bình là đơn vị giữ vai trò trung gian nhập, phân phối lại kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.

Bắt nhóm 4 đối tượng đánh bạc, thu hơn 16 triệu đồng

(QBĐT) - Vào khoảng 20h40', ngày 24-12, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại nhà Nguyễn Văn Đượng (SN 1966, trú tại thôn Nam Minh Lệ, xã Quảng Minh, TX. Ba Đồn) có nhiều đối tượng tham gia đánh bạc.
 

Phá chuyên án đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

(QBĐT) - Ngày 23-12, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Đồng Hới chủ trì phối hợp với đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an xã Bảo Ninh phá thành công chuyên án "012D", triệu tập đấu tranh đối tượng Trương Tuấn An (SN 1991, trú tại thôn Sa Động, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới) để đấu tranh, làm rõ hành vi đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.