Bắt 2 đối tượng và thu giữ gần 5.800 viên ma túy

  • 13:06 | Thứ Tư, 22/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Công an TP. Đồng Hới, Công an phường Nam Lý và Phòng PC04, Công an tỉnh vừa đấu tranh thành công Chuyên án 104H, bắt 2 đối tượng và thu giữ gần 5.800 viên ma túy hồng phiến.
Hai đối tượng Nguyễn Quang Trung (trái), Dương Minh Đức (phải).

Sau nhiều ngày triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 6h30’ ngày 21-12-2021, tại đường Tôn Thất Tùng, thuộc TDP 14, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, qua công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an TP. Đồng Hới và Công an phường Nam Lý cùng phối hợp với Phòng PC04, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang Dương Minh Đức (SN 1983, trú tại TDP 10, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) đang có hành vi cất giấu trong người 1 túi nilon bên trong chứa chất bột màu trắng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Dương Minh Đức, lực lượng công an thu giữ thêm 1 túi nilon và 4 gói giấy bên trong đều chứa chất bột màu trắng. Theo khai nhận của đối tượng Đức, số chất bột trên là heroin do Đức mua lại từ một đối tượng tên Nguyễn Quang Trung.
 
Tiếp tục mở rộng, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 11h15’ cùng ngày, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an TP. Đồng Hới; Công an phường Nam Lý và Phòng PC04, Công an tỉnh tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Quang Trung (SN 1972, trú tại TDP 10, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới) đã phát hiện, thu giữ gần 5.800 viên ma túy hồng phiến, gần 1 bánh heroin, 1 cân tiểu ly, 1 điện thoại và 459 triệu đồng cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan khác.
 
Theo khai nhận của đối tượng Trung, số viên nén trên là ma túy hồng phiến và túi chất bột trên là heroin đã được Trung cắt ra bán cho nhiều đối tượng nghiện.
Một số lượng lớn ma túy hồng phiến, heroin và hơn 450 triệu đồng thu giữ được từ nơi ở của Nguyễn Quang Trung.

Theo Công an TP. Đồng Hới, tụ điểm ma túy tại nhà ở của Nguyễn Quang Trung đã được lực lượng Công an phường Nam Lý nắm và chủ động lên kế hoạch đấu tranh, bắt giữ từ trước. Tuy nhiên, do hoạt động của đối tượng rất tinh vi, nhiều lần triển khai lực lượng đánh bắt nhưng chưa thể triệt xóa.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới đã ra quyết định tạm giữ đối với Dương Minh Đức, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Trung. Đồng thời, phối hợp với Phòng PC04, Công an tỉnh để đấu tranh mở rộng vụ án.
 
Trần Tuấn
 

tin liên quan

Xây dựng ý thức chấp hành pháp luật vùng biên giới

(QBĐT) - Huyện miền núi rẻo cao Minh Hóa hiện có 4 xã biên giới gồm: Dân Hóa, Trọng Hóa, Thượng Hóa và Hóa Sơn. Xác định nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đồng bào sinh sống tại các khu vực biên giới là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững an ninh biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội…,huyện đã quan tâm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đa dạng, sáng tạo và hiệu quả…

Xét xử vụ TNGT làm 15 người chết tại cầu Trạ Ang, tháng 7-2020

(QBĐT) - Trong hai ngày 20 và 21-12, TAND tỉnh tiến hành phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo liên quan đến vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc xảy ra vào ngày 26-7-2020 tại cầu Trạ Ang trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thuộc địa phận xã Tân Trạch làm 15 người chết và 25 người bị thương.

Lực lượng Cảnh sát 141QB bắt đối tượng tàng trữ ma túy

(QBĐT) - Vào lúc 19h30′, ngày 19-12-2021, tổ Cảnh sát 141QB do Phòng CSGT, Công an tỉnh chủ trì, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên trục đường Lý Thường Kiệt thuộc địa phận TDP 14, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, phát hiện xe mô tô mang BKS 73N6-4225 do Nguyễn Đình Thắng (SN 1986, trú tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh) điều khiển, chạy theo hướng Nam-Bắc có biểu hiện nghi vấn.