Án chung thân dành cho con rể đâm chết mẹ vợ

  • 15:58 | Thứ Năm, 30/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 30-12, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Triễn (SN 1988, trú tại thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh, Quảng Ninh) phạm tội “Giết người”. Bị cáo Triễn là đối tượng từng gây chấn động dư luận khi nhẫn tâm ra tay sát hại mẹ vợ ngay tại nhà riêng.
 
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, vào đêm 5-7-2021, do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, Lê Văn Triễn tìm đến nhà mẹ vợ là bà Hà Thị Th. (SN 1967, trú tại thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh). Tại đây, Triễn đã dùng kéo đâm mẹ vợ 61 nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Triễn bỏ trốn.
 
Đến sáng ngày 6-7, cháu họ của bà Hà Thị Th. và người dân đến nhà bà Th. thì phát hiện bà Th. tử vong sau vườn nhà nên nhanh chóng báo với cơ quan công an.
Bị cáo Lê Văn Triễn
Bị cáo Lê Văn Triễn
Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan công an xác định bà Th. bị giết với một số vết thương trên người, đồng thời phát hiện nhiều dấu vết máu nhỏ giọt từ hiện trường ra ngoài đường khoảng 2 km, nhận định đối tượng gây án bị thương, chảy máu nhiều khi bỏ trốn.
 
Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định kẻ gây án là Lê Văn Triễn, con rể của nạn nhân nên ra quyết định truy nã, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ truy tìm. Sau gần một tuần trốn vào rừng sâu, chiều ngày 12-7, Lê Văn Triễn bị lực lượng công an tỉnh phát hiện, bắt giữ.
 
Tại phiên tòa, bị cáo Triễn thừa nhận hoàn toàn hành vi phạm tội của mình, mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt giúp bị cáo sớm trở về làm lại cuộc đời, nuôi con nhỏ.
 
HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo có tính chất đặc biệt nguy hiểm, cần cách ly ra khỏi xã hội nên tuyên phạt Lê Văn Triễn mức án tù chung thân.
T.Long

tin liên quan

Tuyên phạt đối tượng lừa đảo 15 năm tù

(QBĐT) - TAND tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Xuân Ân (SN 1980, quê ở xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tuyên mức án 15 năm tù.
 

Tăng cường vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

(QBĐT) - Tiếp tục thực hiện kế hoạch tấn công tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, kế hoạch đẩy mạnh công tác phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an TP. Đồng Hới đã thực hiện quyết liệt công tác tuyên truyền đến tận người dân thông qua các hội nghị tuyên truyền, gửi thư ngỏ.

Họp báo Bộ Công an: Điều tra triệt để vụ án tại Công ty Việt Á

Ngoài vụ án tại Công ty Việt Á, đại diện Bộ Công an đã trả lời báo chí nhiều câu hỏi liên quan vụ đường dây xăng giả, việc xử lý, giải quyết đơn tố cáo một số cá nhân chiếm đoạt tiền từ thiện.