Khai trương văn phòng Thừa phát lại đầu tiên tại Quảng Bình

  • 17:04 | Thứ Bảy, 13/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 13-11, Văn phòng Thừa phát lại Đồng Hới tổ chức lễ khai trương và chính thức đi vào hoạt động. 
Lễ cắt băng khai trương Văn phòng Thừa phát lại Đồng Hới.
Lễ cắt băng khai trương Văn phòng Thừa phát lại Đồng Hới.
 
Văn phòng Thừa phát lại Đồng Hới được thành lập theo Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 11-8-2021 của UBND tỉnh và Sở Tư pháp cấp Giấy phép hoạt động số 01/TP-ĐKHĐ-TPL ngày 16-9-2021.
 
Đây là Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên được thành lập tại tỉnh ta.
 
Văn phòng có chức năng lập vi bằng, tống đạt các văn bản, giấy tờ cho cơ quan tư pháp; xác minh điều kiện và tổ chức thi hành án theo quy định của pháp luật. 
 
Văn phòng Thừa phát lại Đồng Hới chính thức khai trương và đi vào hoạt động ngày 13-11-2021.
Văn phòng Thừa phát lại Đồng Hới chính thức khai trương và đi vào hoạt động ngày 13-11-2021.
 
Văn phòng Thừa phát lại Đồng Hới hiện do ông Nguyễn Khắc Hân làm Trưởng Văn phòng (đã được Sở Tư pháp cấp thẻ hành nghề), có trụ sở hoạt động tại đường Phạm Văn Đồng, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới.
 
Văn Minh 
 

tin liên quan

Cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch

(QBĐT) - Những ngày qua, Quảng Bình ghi nhận nhiều trường hợp dương tính với SARS-Cov2 là công dân đi từ các địa phương khác về. Điều đáng nói là một số trường hợp, vô tình hay hữu ý đã "bỏ qua" những quy định về công tác phòng, chống dịch dẫn đến lây lan dịch ra cộng đồng, gây thêm áp lực, tăng gánh nặng không hề nhỏ cho địa phương, lực lượng chống dịch.

Bắt đối tượng vận chuyển, tàng trữ gần 70kg pháo

(QBĐT) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt quả tang đối tượng Võ Phước Phức (SN 1973, trú tại xã Hưng Thủy, Lệ Thủy) về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép gần 70kg pháo.
 

Bố Trạch: Tăng cường phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật

(QBĐT) - Những năm gần đây, Phòng Tư pháp và Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch luôn phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành về pháp luật cho cán bộ, nhân dân; chủ động xây dựng mô hình "Điểm sáng chấp hành pháp luật" trong cộng đồng dân cư... Qua đó, đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội…