Hội Luật gia tỉnh: Đoàn kết, dân chủ, vì dân, vì công lý

  • 08:29 | Thứ Bảy, 06/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình thành lập ngày 6-1-1994 theo Quyết định số 06/QĐ-UB của UBND tỉnh. Trải qua 17 năm xây dựng, phát triển, đặc biệt sau khi Bộ Chính trị (khóa VIII) ban hành Chỉ thị số 56/CT-TW, ngày 18-8-2000 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội; hoàn thiện hệ thống pháp luật; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở địa phương.
 
Từ sau Đại hội III (nhiệm kỳ 2018-2023) với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phấn đấu trở thành người luật gia giỏi, trung thành, tận tụy, vì dân, vì công lý”, công tác xây dựng, phát triển hội, hội viên của Hội Luật gia tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, toàn tỉnh có 8 Hội Luật gia cấp huyện, thị xã, thành phố; 21 chi hội cơ quan cấp tỉnh, 1 Trung tâm tư vấn pháp luật; 69 đơn vị hội cơ sở, tổng số hội viên là 1.873 người.
 
Trong 20 năm qua, sau khi Chỉ thị số 56/CT-TW đi vào cuộc sống, các cấp Hội Luật gia đã tham gia 2.746 dự thảo văn bản pháp luật phục vụ chương trình xây dựng luật của Quốc hội; nghị định, thông tư các bộ, ban, ngành Trung ương và 2.171 văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương; nghiên cứu, tham mưu, soạn thảo, góp ý kiến giúp ban hành 3.784 văn bản quy phạm pháp luật.
 
Nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, Thường trực Tỉnh hội chủ trì tổ chức 4 cuộc hội thảo khoa học tư vấn, phản biện xã hội lấy ý kiến chuyên gia vào nội dung các bộ luật: Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Bình đằng giới, Luật Đất đai…
 
Thực hiện các quyết định: số 1133/QĐ-TTg ngày 15-7-2013, số 705/QĐ-TTg ngày 25-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ giao Hội Luật gia Việt Nam chủ trì đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý”, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Hội Luật gia tỉnh phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai đề án đến năm 2021. Quá trình triển khai, Hội Luật gia tỉnh tham mưu cho các cấp chính quyền và lãnh đạo cơ quan, ban, ngành ban hành trên 300 chương trình, kế hoạch, văn bản triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của mình.
 
Với sự tham gia ngày càng trách nhiệm, hiệu quả của đội ngũ luật sư tại các phiên tòa, chất lượng xét xử ngày càng được nâng cao (ảnh chụp trước khi dịch covid-19 bùng phát).
Với sự tham gia ngày càng trách nhiệm, hiệu quả của đội ngũ luật sư tại các phiên tòa, chất lượng xét xử ngày càng được nâng cao (ảnh chụp trước khi dịch covid-19 bùng phát).
20 năm qua, các cấp hội tổ chức 3.141 hội nghị, hội thảo tuyên truyền trên 400 nội dung văn bản luật, văn bản quy phạm pháp luật, như: Hiến pháp; văn kiện đại hội Đảng các cấp; Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Dân sự, Luật Tố tụng Dân sự, Luật Bảo vệ môi trường…
 
Trong thực hiện đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý”, từ năm 2000 đến nay, các cấp Hội Luật gia tiếp nhận 17.471 vụ việc, tư vấn cho 26.215 lượt người; thông qua công tác chuyên môn, tư vấn cho người đứng đầu cơ quan, ban, ngành và cùng tham gia giải quyết 2.861 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân, trong đó có 138 trường hợp phức tạp kéo dài; tư vấn cho đội ngũ cán bộ cơ sở giải quyết 2.693 vụ việc phát sinh tại cơ sở.
 
Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh thành lập tháng 3-2008. Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm thực hiện 2.764 vụ việc tư vấn cho cơ quan, doanh nghiệp, người dân, đồng thời tham gia tích cực trong công tác hòa giải tại cơ sở, trong đó thực hiện hoà giải thành 4.551 vụ việc tranh chấp ở cộng đồng dân cư cho 8.957 đối tượng.
 
Theo chức năng chuyên ngành, Hội Luật gia tỉnh tham gia thẩm định 425 văn bản; tham mưu tự kiểm tra 2.577 văn bản; rà soát, hệ thống hóa 18.927 văn bản. Qua đó, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung 345 văn bản; tham mưu ra quyết định công bố 164 văn bản hết hiệu lực, góp phần quan trọng vào công tác cải cách hành chính.
 
Để triển khai hiệu quả Chỉ thị số 56/CT-TW và nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Thìn, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh nhấn mạnh: Các cấp Hội Luật gia sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, như: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, đặc biệt là những nội dung tại Chỉ thị số 56/CT-TW.Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2019-2024) và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2018-2023) đã đề ra.
 
Tham gia tích cực, có trách nhiệm về góp ý kiến cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật từ Trung ương đến địa phương. Chủ động tham mưu cho chính quyền, cơ quan, đơn vị trong xây dựng, soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ theo quy định pháp luật hiện hành.
 
Tiếp tục lồng ghép nhiệm vụ chuyên môn với việc nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách và các nhóm yếu thế khác trong xã hội.
 
Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, chủ động đề xuất những giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động Hội. Mở rộng kết nạp hội viên theo điều lệ quy định.
 
Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hoạt động chính trị, pháp lý của các ngành, địa phương; chủ động, tích cực trong công tác hòa giải cơ sở; giám sát, phản biện xã hội đối với những vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ quan tư pháp, hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...
 
Với gần 100% hội viên là đảng viên, 3 hội viên là Đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ, 257 hội viên là đại biểu HĐND các cấp; hơn 40% hội viên đang giữ chức vụ chủ chốt trong cơ quan Đảng, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể, đây là những thuận lợi để Hội Luật gia tỉnh tham gia vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
                                                                                                     
 Phòng PV. Bạn đọc

tin liên quan

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng côn đồ đánh học sinh tại huyện Quảng Trạch

(QBĐT) - Vào khoảng 13h, ngày 29-10-2021, Công an huyện Quảng Trạch nắm được thông tin về clip hành hung học sinh ngay trước cổng trường được đăng tải trên mạng xã hội (nghi là tại cổng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, đóng tại thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch) nên tiến hành xác minh, làm rõ.

Mùa "tận diệt" chim trời

(QBĐT) - Từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm là lúc các loài chim di trú thường tìm kiếm thức ăn trên các cánh đồng sau lũ. Với những người săn chim, đây là thời gian cao điểm cho hoạt động săn bắt không kể ngày đêm. Và khi các loài chim trời đứng trước nguy cơ bị "tận diệt" thì các lực lượng chức năng vẫn lúng túng trong việc xử lý.

Tuyên truyền an toàn giao thông bằng… mạng xã hội

(QBĐT) - Một trong những giải pháp quan trọng bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) là công tác tuyên truyền. Những năm qua, lực lượng chức năng nói chung, cảnh sát giao thông (CSGT) nói riêng đã thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền qua nhiều hình thức, kênh thông tin. Từ tháng 9-2021, Phòng CSGT, Công an tỉnh đã xây dựng trang fanpage để tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATGT, bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực.