Bố Trạch: Tăng cường phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật

  • 14:32 | Thứ Sáu, 12/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những năm gần đây, Phòng Tư pháp và Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch luôn phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành về pháp luật cho cán bộ, nhân dân; chủ động xây dựng mô hình “Điểm sáng chấp hành pháp luật” trong cộng đồng dân cư... Qua đó, đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội…
 
Để thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, hàng năm, Phòng Tư pháp và Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch tiến hành ký kết, triển khai nhiều nội dung thiết thực, như: Củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở; lồng ghép hoạt động hòa giải trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTQVN phát động; nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở; phối hợp biên soạn tài liệu, hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ hòa giải viên, cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sở và các cán bộ tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở, thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật và PBGDPL tại UBND các xã, thị trấn, công chức Tư pháp, cán bộ Mặt trận các cấp có liên quan.
 
Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp và Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch còn đẩy mạnh phối hợp xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; phát huy vai trò của Mặt trận cấp xã tham gia trực tiếp vào hoạt động hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp tại cơ sở; thực hiện giám sát chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở, thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật và PBGDPL... 
 Mô hình
Mô hình "Camera giám sát an ninh" tại xã Đại Trạch, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông.
Bà Dương Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Tư pháp huyện Bố Trạch cho biết: "Những năm gần đây, hầu hết nội dung các văn bản pháp luật mới, có liên quan thiết thực đến nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, đời sống của các tầng lớp nhân dân đều được Phòng Tư pháp và Ủy ban MTQVN huyện Bố Trạch phối hợp đưa vào tuyên truyền, phổ biến một cách sâu rộng.
 
Các hình thức tuyên truyền phát huy hiệu quả tích cực trong thời gian gần đây, như: Tuyên truyền miệng; thông qua mạng xã hội; tổ chức các cuộc thi; tuyên truyền qua Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện và hệ thống loa truyền thanh cơ sở; cấp phát tờ gấp pháp luật; trợ giúp pháp lý; lồng ghép trong hoạt động chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các ngành; lồng ghép trong việc thực hiện các chương trình, dự án của cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền lưu động đến các thôn, bản, tổ dân phố; phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội tổ chức tọa đàm tại các câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, “Phụ nữ với pháp luật”…"
 
Nhờ sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả, công tác triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” luôn được duy trì, thực hiện có hiệu quả từ cấp huyện đến cấp xã. Ngày Pháp luật thực sự đã khuyến khích, động viên được tinh thần học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật của nhân dân; góp phần tạo chuyển biến mới về chất trong công tác PBGDPL, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong xã hội...
 
Đến nay, trên địa bàn huyện Bố Trạch có 252/272 thôn, bản, tiểu khu (trừ 20 thôn, bản thuộc 2 xã Tân Trạch và Thượng Trạch) đã xây dựng được hương ước và đưa vào thực hiện. Các hương ước luôn được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần phát huy thuần phong mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc, trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 
Đặc biệt, đến nay, huyện Bố Trạch đã xây dựng và nhân rộng 263 “Điểm sáng chấp hành pháp luật” ở cộng đồng dân cư, với nhiều mô hình nổi bật, như: “Xứ, họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận”, “Giao lưu trao đổi kinh nghiệm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa các khu dân cư”, "Tổ liên gia tự quản", "Khu dân cư kiểu mẫu", "Làng văn hóa giao thông", "Camera giám sát an ninh"…
 
Ngoài ra, huyện còn thành lập hơn 250 tổ hòa giải, với khoảng 1.800 hòa giải viên hoạt động rất tích cực, hiệu quả, góp phần giải quyết tốt những tranh chấp, vi phạm nhỏ trong cộng đồng dân cư, ngăn chặn kịp thời và phòng ngừa các hiện tượng vi phạm pháp luật có thể xảy ra; hạn chế đơn thư vượt cấp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương...
 
Ông Nguyễn Minh Han, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Đại Trạch cho biết: "Nhờ tích cực xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình, như: "Camera giám sát an ninh", "Khu dân cư kiểu mẫu", "Làng văn hóa giao thông", "Tổ an ninh trật tự"…, hiện xã Đại Trạch đã thực sự trở thành một trong những "Điểm sáng chấp hành pháp luật" của huyện Bố Trạch. Bằng chứng là các tệ nạn xã hội được đẩy lùi đáng kể, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã Đại Trạch luôn được giữ vững..."
 
 Từ đầu năm 2021 đến nay, Phòng Tư pháp và Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến nhiều nội dung, như: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật Hôn nhân và gia đình; các quy định về quyền dân sự, chính trị; các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các quy định pháp luật về phòng, chống Covid-19...
 
Văn Minh

tin liên quan

Phát hiện và xử lý 4.353 vụ vi phạm sau 5 năm thi hành Pháp lệnh Quản lý thị trường

(QBĐT) - Ngày 12-11, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết 5 năm thi hành Pháp lệnh Quản lý thị trường (QLTT).
 

Ôm nợ vì sập bẫy… "du học rởm"

(QBĐT) - Nhiều người dân hiện đang sinh sống tại xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới gửi đơn tố cáo Chi nhánh Công ty TNHH du học du lịch Âu-Mỹ-Úc dùng các "chiêu trò" móc nối, tư vấn, nhận hồ sơ, nhận tiền làm thủ tục du học nước ngoài nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khiến họ rơi vào cảnh nợ nần, khó đòi lại được số tiền đã bỏ ra…
       

Sơ kết mô hình "Thôn, tổ dân phố nói không với pháo"

(QBĐT) - Ngày 10-11, tại Công an TX. Ba Đồn, Ban Chỉ đạo 138 TX. Ba Đồn tổ chức hội nghị sơ kết mô hình "Thôn, tổ dân phố nói không với pháo".