Bắt đối tượng nhập cảnh trái phép, trốn cách ly y tế

  • 06:40 | Thứ Ba, 09/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi “Qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định” và “Trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” đối với Lưu Văn Sơn.
 
Lúc 09 giờ 15 phút ngày 8-11, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ, lực lượng kiểm tra kiểm soát Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo phát hiện và bắt giữ đối tượng Lưu Văn Sơn (SN 1979, quê Nghệ An) đang đi từ hướng Lào về Việt Nam. 
 
Đối tượng Lưu Văn Sơn nhập cảnh trái phép và trốn tránh cách ly y tế
Đối tượng Lưu Văn Sơn nhập cảnh trái phép và trốn tránh cách ly y tế
Điều tra xác minh, Sơn khai nhận, khoảng 08 giờ ngày 8-11, Sơn đi nhờ xe từ Lằng Khằng - BuaLaPha - Khăm Muộn - Lào đến khu vực CKQT Cha Lo, sau đó đi bộ men theo hàng rào ở bãi xe đang chờ làm thủ tục để tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và trốn tránh cách ly y tế.
 
Sau khi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và xử lý vi phạm đối với Sơn, Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo đã đưa đối tượng đi cách ly y tế để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
 
 Hoài Nam – Đức Trí
 

tin liên quan

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng côn đồ đánh học sinh tại huyện Quảng Trạch

(QBĐT) - Vào khoảng 13h, ngày 29-10-2021, Công an huyện Quảng Trạch nắm được thông tin về clip hành hung học sinh ngay trước cổng trường được đăng tải trên mạng xã hội (nghi là tại cổng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, đóng tại thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch) nên tiến hành xác minh, làm rõ.

Mùa "tận diệt" chim trời

(QBĐT) - Từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm là lúc các loài chim di trú thường tìm kiếm thức ăn trên các cánh đồng sau lũ. Với những người săn chim, đây là thời gian cao điểm cho hoạt động săn bắt không kể ngày đêm. Và khi các loài chim trời đứng trước nguy cơ bị "tận diệt" thì các lực lượng chức năng vẫn lúng túng trong việc xử lý.

Tuyên truyền an toàn giao thông bằng… mạng xã hội

(QBĐT) - Một trong những giải pháp quan trọng bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) là công tác tuyên truyền. Những năm qua, lực lượng chức năng nói chung, cảnh sát giao thông (CSGT) nói riêng đã thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền qua nhiều hình thức, kênh thông tin. Từ tháng 9-2021, Phòng CSGT, Công an tỉnh đã xây dựng trang fanpage để tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATGT, bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực.