.

Nhát dao cắt đứt tình thân

.
06:24, Thứ Sáu, 27/08/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Sau một chầu nhậu “sương sương”, Nguyễn Công Bằng (SN 1997, quê quán TX. Ba Đồn) xin phép chú ruột rủ thêm vài “chiến hữu” đến để “tới bến”. Bị chú thẳng thừng từ chối, Bằng nổi máu yêng hùng dùng hung khí tấn công chú. Kết quả, chú bị thương tật, Bằng phải vào tù.
 
Sự việc xảy ra vào trưa ngày 14-1-2021 tại nhà anh Nguyễn Hữu (SN 1982, ở TX. Ba Đồn). Nhân ngày giỗ chạp, gia đình anh Hữu tổ chức làm mấy mâm cỗ mời bà con nội tộc, thân hữu đến dự, trong số đó có Nguyễn Công Bằng gọi anh Hữu bằng chú ruột. Cuộc nhậu kéo dài từ trưa cho đến khoảng 18 giờ chiều, lúc này, Bằng xin phép chú gọi thêm “chiến hữu” thân tình đến nhậu tiếp nhưng anh Hữu không cho. Sẵn chút men trong người, Bằng to tiếng, gây gổ với chú.
 
Biết tính cháu, anh Nguyễn Hữu tránh mặt, đi vào nhà, lên võng nằm . Bằng thấy thế chạy theo tiếp tục lớn tiếng cãi cọ. Giận cháu quá, anh Hữu đứng dậy xô Bằng, sau đó, cả hai xông vào nhau vật lộn dưới nền nhà. Được mọi người can ngăn, Nguyễn Công Bằng ra khỏi nhà anh Hữu.
 
Khi đứng trước nhà chú, Bằng phát hiện vết thương cũ trên mặt bị chảy máu do quá trình vật lộn giữa hai chú cháu trước đó. Giận quá mất khôn, Bằng nảy sinh ý định trả thù chú.
 
Nghĩ là làm, Nguyễn Công Bằng vòng ra phía sau nhà anh Nguyễn Hữu, trèo qua hàng rào vào hiên bếp. Tại đây, Bằng thấy một con dao nên thủ lấy, đẩy cửa bếp rồi đi lên nhà chính. Thấy anh Hữu đứng trước phòng ngủ, Bằng dùng dao chém một nhát vào phía lưng.
 
Quá trình Bằng dùng dao chém, anh Hữu bất ngờ quay lại, nhằm lúc lưỡi dao hạ xuống nên đã bị trúng một nhát ở vùng trán phía trên đỉnh đầu. Anh Hữu ôm lấy vết thương hô hoán cầu cứu mọi người. Nghe tiếng kêu, bố của Bằng và một số người chạy vào nhà giật lấy con dao Bằng giấu sau lưng, đưa anh Hữu đến trạm xá cấp cứu; đồng thời, trình báo Công an TX. Ba Đồn.
 
Biên bản giám định pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên-Huế kết luận thương tích anh Nguyễn Hữu: “Vết thương vùng trán đỉnh đầu gây nứt lún sọ trán. Tỷ lệ tổn thương cơ thể 12%”. Nguyễn Công Bằng bị cơ quan Công an bắt giữ, bị Viện KSND TX. Ba Đồn truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134, Bộ luật Hình sự. TAND TX. Ba Đồn sau đó tiến hành xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Công Bằng 30 tháng tù.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.
Cho rằng bản án trên của TAND TX. Ba Đồn dành cho mình quá nặng, Nguyễn Công Bằng viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
 
Tại phiên tòa phúc thẩm do TAND tỉnh tổ chức, trước HĐXX, Nguyễn Công Bằng thành khẩn: “Bị cáo bị ma men dẫn lối đưa đường, tinh thần kích động mạnh nên không kiểm soát được hành vi mới dùng dao chém chú ruột mình. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo ân hận vô cùng. Tại phiên tòa này, bị cáo xin chú vì tình máu mủ ruột thịt mà bỏ qua cho”.
 
Chủ tọa phiên tòa nghiêm khắc: “Quá trình gây án, bị cáo có đầy đủ năng lực hành vi. Khi xảy ra xô xát với bị hại là chú ruột, nhiều lần chú đã rời đi, không chấp trách sự ngang ngược của bị cáo. Người thân trong đó có bố bị cáo hết sức can ngăn nhưng bị cáo không chịu ra về mà kiên quyết tìm mọi cách trả thù chú mình. Bị cáo còn nhớ trước đó đã từng có một tiền sự về hành vi say rượu bia gây rối trật tự công cộng, bị Công an xã xử phạt hành chính hay không?”. Nguyễn Công Bằng cúi đầu thú nhận: “Dạ, thưa HĐXX, bị cáo nhớ!”.
 
“Hành vi dùng dao chém người của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới sức khỏe công dân được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo có biết sau khi gây án, quá trình điều trị vết thương, chú bị cáo không yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho mình và viết đơn đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo hay không?”- HĐXX tiếp tục truy vấn. Nguyễn Công Bằng chỉ biết im lặng, đưa ánh mắt ăn năn, hối lỗi nhìn về phía chú ruột.
 
Tại phiên tòa phúc thẩm, anh Nguyễn Hữu mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Công Bằng: “Mặc dù bị hại không yêu cầu khắc phục hậu quả nhưng gia đình cháu Bằng tự nguyện hỗ trợ hơn 16 triệu đồng thanh toán thuốc men, chi phí điều trị. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại, mong HĐXX xem xét, tạo cơ hội giúp cháu Bằng sớm được trở về với gia đình, tu dưỡng, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội”.
 
HĐXX nhận thấy, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo bằng hình phạt tù có thời hạn là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội; tuy nhiên, chấp nhận kháng cáo của bị cáo theo hướng giảm nhẹ một phần hình phạt tại bản án sơ thẩm.
 
Kết thúc phiên tòa, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên phạt Nguyễn Công Bằng 24 tháng tù (giảm 6 tháng tù so với bản án sơ thẩm).
 
    Hồ An
 
(* Tên các nhân vật đã được thay đổi)
 
,