Công an TX. Ba Đồn bắt đối tượng cướp giật tài sản sau 3 giờ đồng hồ nhận tin báo

  • 16:34 | Thứ Hai, 14/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 14-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Ba Đồn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Hoàng Văn Quyết (SN 1996, trú tại thôn 3 Phúc Khê, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) về hành vi cướp giật tài sản.
 
Trước đó, theo trình báo của chị Trần Thị Tuyết, trú tại Tổ dân phố (TDP) Ngoại Hải, phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn tại Công an TX. Ba Đồn thì vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 13-6-2021, chị Tuyết cầm trên tay điện thoại di động Iphone 11 Pro max ngồi phía sau xe mô tô do Nguyễn Thị Quỳnh Anh, trú tại TDP Thủy Sơn, phường Quảng Long, TX. Ba Đồn điều khiển, khi đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn thuộc địa phận TDP Nhân Thọ, phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn thì bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe mô tô từ phía sau áp sát giật chiếc điện thoại di động và bỏ trốn. 
Đối tượng Hoàng Văn Quyết cùng tang vật vụ cướp giật tài sản.
Đối tượng Hoàng Văn Quyết cùng tang vật vụ cướp giật tài sản.
Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, lực lượng điều tra hình sự Công an TX. Ba Đồn đã nhanh chóng xác minh, điều tra làm rõ. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và nỗ lực điều tra, Công an TX. Ba Đồn đã xác định đối tượng nghi vấn là Hoàng Văn Quyết, điều khiển xe mô tô mang BKS 73F1-35.444.
 
Ngay trong đêm 13-6, Công an TX. Ba Đồn đã triển khai lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Quyết khi đối tượng này đang mang chiếc điện thoại cướp giật được của chị Trần Thị Tuyết đến một cửa hàng điện thoại trên địa bàn TP. Đồng Hới để tiêu thụ.
 
Bước đầu đấu tranh, đối tượng Hoàng Văn Quyết khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan điều tra Công an TX. Ba Đồn đã thu hồi được tang vật và đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
 
Trần Tuấn