Tuyên Hóa: Bắt giữ hai đối tượng tàng trữ trái phép hơn 400 viên ma túy tổng hợp

  • 14:31 | Chủ Nhật, 02/05/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 2-5, Công an huyện Tuyên Hóa cho biết, đơn vị đang tạm giữ hai đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Một phần tang vật vụ án.
Một phần tang vật vụ án.

Đối tượng Võ Văn Ninh
Đối tượng Võ Văn Ninh
Theo đó, vào lúc 17 giờ 15 phút, ngày 1-5-2021, tại thôn Đông Thuận, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Tuyên Hóa đã phát hiện đối tượng Võ Văn Ninh (sn 1973), trú tại thôn Tây Trúc, xã Tiến Hóa (Tuyên Hóa) có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra trên người đối tượng, Công an huyện Tuyên Hóa phát hiện trong túi quần của Ninh có một gói nilon màu đen, bên trong chứa 3 viên nén hình tròn, màu hồng, dạng thuốc tân dược. Ninh khai nhận số viên nén trên là ma túy loại hồng phiến do Hoàng Ngọc Hiểu (sn 1982) ở tổ dân phố 8, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới mua cho Ninh cất giữ để hai người sử dụng.
Đối tượng Hoàng Ngọc Hiểu
Đối tượng Hoàng Ngọc Hiểu

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Võ Văn Ninh tại thôn Tây Trúc, xã Tiến Hóa, cơ quan công an tiếp tục thu giữ 416 viên nén hình tròn, dạng thuốc tân dược. Trong đó, có 413 viên màu hồng và 3 viên màu xanh. Võ Văn Ninh khai nhận toàn bộ số viên nén trên là ma túy loại hồng phiến, đều do Ninh và Hiểu cất giấu để sử dụng.

Công an huyện Tuyên Hóa đã bắt giữ Võ Văn Ninh; đồng thời tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Ngọc Hiểu (đang ở tại nhà của Võ Văn Ninh) để xác minh, điều tra làm rõ. 
 
Vụ việc đang được Công an huyện Tuyên Hóa lập hồ sơ xử lý và điều tra mở rộng.
 
Văn Tư