Ký sự pháp đình:

Bản lý lịch đen của kẻ đạo chích

  • 10:07 | Chủ Nhật, 09/05/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Không nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Hồng Trường (SN 1989), quê quán huyện Bố Trạch, chọn cho mình con đường trộm cắp tài sản. Với hành vi “Trộm cắp tài sản”, Nguyễn Hồng Trường bị TAND huyện Lệ Thủy xét xử sơ thẩm tuyên phạt 36 tháng tù.
 
Cho rằng bản án cấp sơ thẩm dành cho mình quá nặng, bị cáo viết đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt. Trước Hội đồng xét xử (HĐXX) của TAND hai cấp, “thành tích” bất hảo của bị cáo thể hiện rõ qua bản lý lịch đen bởi nhiều lần “vào tù, ra tội”.
 
Xuất phát từ ý định trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 29-9-2019, Nguyễn Hồng Trường đón taxi từ TP. Đồng Hới lên địa phận xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy) để “săn mồi”. Trong lúc ngồi uống nước tại quán ven Quốc lộ 1A, Trường phát hiện nhà ông Nguyễn Tam đang sáng đèn, vắng người.
 
Xác định trúng mục tiêu, Trường trèo qua hàng rào đột nhập vào nhà rồi lục tìm tại phòng ngủ gia đình ông Tam lấy một điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A5 màu đen và một chùm chìa khóa. Cầm chùm chìa khóa này, Trường di chuyển ra sân, mở cốp xe mô-tô nhãn hiệu Yamaha Janus biển kiểm soát (BKS) 73H1-373.14 lấy dụng cụ tháo BKS vứt xuống ao cá sau đó mở cổng, điều khiển xe về phòng trọ tại TP. Đồng Hới cất giấu.
 
Trên đường đi, Trường làm rơi điện thoại di động. Hai ngày sau, Nguyễn Hồng Trường được một người bạn “giang hồ” không rõ nhân thân, địa chỉ cụ thể cho một BKS xe máy 74K6-5930, Trường lắp vào xe mô-tô vừa trộm được dùng làm phương tiện di chuyển hàng ngày. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo kết luận của hội đồng định giá tài sản trong tố tụng, tổng trị giá tài sản Nguyễn Hồng Trường trộm tại nhà ông Nguyễn Tam là 22,6 triệu đồng. Với hành vi trên, ngày 24-12-2020, Trường bị TAND huyện Lệ Thủy tuyên phạt 36 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 7-1-2021, Nguyễn Hồng Trường viết đơn kháng cáo.
 
Tại phiên tòa phúc thẩm, trước HĐXX, Nguyễn Hồng Trường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã tác động với người thân liên hệ trả số tiền 1,8 triệu đồng là trị giá chiếc điện thoại Oppo A5 cho ông Nguyễn Tam. Mặt khác, gia đình bị cáo là gia đình có công với cách mạng. Đây là những tình tiết mới để HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
 
Qua hai phiên tòa từ cấp sơ thẩm đến cấp phúc thẩm, nhân thân Nguyễn Hồng Trường thể hiện “cực kỳ xấu” với nhiều lần “vào tù, ra tội”. Bị cáo thừa nhận bản thân “sở hữu” nhiều tiền án, tiền sự: năm 2008, TAND huyện Bố Trạch xử phạt 12 tháng tù về tội “Chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”; năm 2010, tiếp tục bị TAND huyện Bố Trạch xử phạt 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; năm 2019, Công an huyện Bố Trạch xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác; năm 2020, tiếp tục bị Công an huyện Bố Trạch xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc; tháng 9-2020, bị TAND huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) xử phạt 36 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; tháng 11-2020, tiếp tục bị TAND huyện Vĩnh Linh xử phạt 12 tháng tù về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”.
 
Tại một diễn biến khác, năm 2009, Nguyễn Hồng Trường bị TAND TP. Đồng Hới xử phạt 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” chưa thi hành án thì đến năm 2010, TAND huyện Bố Trạch xử phạt 30 tháng tù cũng về tội “Trộm cắp tài sản” như đã nêu ở trên.
 
Tổng hợp hình phạt cho hai bản án này buộc Trường chấp hành là 6 năm 6 tháng tù. Năm 2017, bị cáo chấp hành xong án phạt tù nhưng chưa thực hiện xong trách nhiệm bồi thường về mặt dân sự. Không lấy đó làm bài học nhãn tiền… càng về sau này, Nguyễn Hồng Trường càng trượt dài trên con đường phạm pháp.
 
HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, mặc dù có một số tình tiết giảm nhẹ nhưng xét hành vi của bị cáo gây ra rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu về tài sản công dân được pháp luật bảo vệ; bản thân nhiều lần nhận án phạt tù nhưng không vì thế mà ăn năn, hối cải, tu chí làm một công dân lương thiện; phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm… Vì thế cần xử lý nghiêm Nguyễn Hồng Trường bằng việc cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định mới đủ tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.
 
Xét thấy về phía người bị hại là ông Nguyễn Tam, sau khi gia đình Trường bồi thường 1,8 triệu đồng là giá trị chiếc điện thoại Oppo A5, phía bị hại có đơn xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, HĐXX cho rằng đây là tình tiết giảm nhẹ mới để chấp nhận một phần kháng cáo của Nguyễn Hồng Trường.
 
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên xử Nguyễn Hồng Trường 30 tháng tù (giảm 6 tháng tù so với bản án sơ thẩm); đồng thời, buộc Trường phải chấp hành hai bản án trước đây của TAND huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) dành cho bị cáo với các tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam giữ” là 48 tháng tù. Tổng hợp hình phạt Nguyễn Hồng Trường phải thi hành án là 6 năm 6 tháng tù.
 
Hồ An
 (* Tên nhân vật đã được thay đổi)