Ký sự pháp đình: "Chạy trời không thoát tội"

  • 13:40 | Chủ Nhật, 11/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Khi lực lượng trinh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp cận căn phòng do một thanh niên thuê tại khách sạn Như Mai tọa lạc tại số 253, đường Lê Duẩn, TP.Đông Hà (Quảng Trị) và tiến hành các thủ tục bắt giữ, đối tượng hiện nguyên hình là Trần Đại Lượng, phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Quá trình tạm giam để phục vụ điều tra, lợi dụng sơ hở của cán bộ giám sát, Lượng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.
 
“Án tích” chồng “án tích”
 
Trần Đại Lượng (SN 1988), quê quán phường Đồng Sơn (TP. Đồng Hới) là con trai út trong gia đình có 4 người con. Sau khi học xong lớp 7, Lượng bỏ học đua đòi theo bạn bè xấu rồi sa dần vào con đường phạm pháp.
 
Tròn 33 tuổi, chưa tính hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Trốn khỏi nơi giam giữ” lần này,Trần Đại Lượng có đến 4 lần phạm tội, bị tòa án tuyên án tù. Đặc biệt, sau khi thi hành án xong, “án tích” chưa kịp xóa, Lượng lại tiếp tục phạm tội... khiến “án tích” chồng lên “án tích”.
 
Năm 2009, Trần Đại Lượng bị Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Hới xử phạt 3 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”; TAND huyện Quảng Ninh xử phạt 12 tháng tù cũng với tội danh trên. Tổng hợp hình phạt chung, Lượng chịu án 4 năm tù, thi hành án tại Trại giam Đồng Sơn.  

Tháng 2-2013, chấp hành xong án, chưa xóa “án tích” thì đến tháng 3-2014, Lượng bị TAND TP. Đồng Hới tuyên phạt 42 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tháng 6-2014, bị TAND TP. Đông Hà (Quảng Trị) xử phạt 20 tháng tù, tổng hợp chung hình phạt 62 tháng tù, thi hành án tại Trại giam Đồng Sơn đến tháng 5-2018 thì ra trại. Lần này, Lượng chưa kịp xóa “án tích” lại tái phạm trong trường hợp rất nguy hiểm với hai tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

“Chạy trời không thoát tội”
 
Trần Đại Lượng là một con nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài, Lượng “kiêm thêm” công việc mua bán chất ma túy. Theo lời khai trước cơ quan điều tra, ngày 15-12-2019, khi Lượng đang ở nhà trọ tại địa chỉ số 100, đường Hà Huy Tập, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới thì có một người tên Hùng ở xã Sơn Trạch (nay là TT. Phong Nha) gọi điện hỏi mua 2 gói ma túy với giá 7 triệu đồng/gói. Để có ma túy bán cho Hùng, Lượng liên hệ với một đối tượng biệt danh “Chó Kha” hỏi hàng thì được “Chó Kha” trả lời là có. 
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
Trần Đại Lượng điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Suzuki-Ciaz màu trắng, BKS 73A-084.89 đến nhà “Chó Kha” (TT.Quán Hàu) nhận ma túy. Trước khi đi, Lượng cầm theo 1 gói ma túy đá và 1 gói chứa 106 viên hồng phiến. Khi đến nhà “Chó Kha”, Lượng nhận thêm 2 gói ma túy, trả 8 triệu đồng, còn lại nợ “Chó Kha” 3 triệu đồng.
 
Khoảng 18 giờ cùng ngày, Trần Đại Lượng mang tất cả số ma túy trên tìm Hùng để bán, khi di chuyển đến nhà văn hóa thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch (nay là TT. Phong Nha) thì bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ người, phương tiện và tất cả số lượng ma túy Lượng mang theo gồm 507 viên nén dạng thuốc tân dược và 1 gói ni-lon chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy loại Methamphetamine, tổng khối lượng 50,204 gam.
 
Trong thời gian đang bị khởi tố điều tra và tạm giam tại nhà tạm giữ, Công an huyện Bố Trạch, ngày 26-12-2019, Trần Đại Lượng bị đau “thoát vị bẹn” được cơ quan công an tạo điều kiện nhập viện điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch. Ngày 27-12-2019, trong lúc chờ xuất viện, Lượng xin phép cán bộ xuống căng-tin bệnh viện uống nước, sau tiếp tục xin đi vệ sinh. Vì căng-tin không có nhà vệ sinh, Lượng ra phía sau, lợi dụng sơ hở của lực lượng giám sát, Lượng chạy đến nhà xe bệnh viện nhặt được một thanh sắt tự phá còng số tám, sau đó bỏ trốn.
 
Rời khỏi bệnh viện, Trần Đại Lượng mượn điện thoại của một người dân gọi cho bạn đưa xe máy ra đón. Quá trình chạy trốn, Lượng được bạn chở lên huyện Lệ Thủy, về TP. Đồng Hới, vào Quảng Trị. Trên đường di chuyển, được bạn động viên, khuyên bảo nên ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng Lượng bỏ ngoài tai. Kết cục, lần theo dấu vết, hành trình di chuyển do bạn Lượng cung cấp, lực lượng trinh sát đã bắt giữ được Trần Đại Lượng sau một ngày đối tượng tẩu thoát.
 
“Chạy trời không thoát tội”, mới đây, TAND tỉnh đã đưa bị cáo Trần Đại Lượng ra xét xử với hai tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”.
 
Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, Trần Đại Lượng với bề dày “án tích”, phạm tội thuộc trường hợp nguy hiểm, tội chồng thêm tội, vì thế cần có một bản án thật nghiêm minh, đúng pháp luật dành cho bị cáo, cách ly bị cáo một thời gian đủ dài để ăn năn, hối cải.
 
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trần Đại Lượng 16 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; 12 tháng tù về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”. Tổng hợp hình phạt Trần Đại Lượng phải chịu là 17 năm tù.
 
Hồ An