Công an huyện Lệ Thủy: Ra quân tấn công trấn áp tội phạm

  • 07:58 | Thứ Ba, 20/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Công an huyện Lệ Thủy vừa tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
 
Trong đợt cao điểm này, Công an huyện Lệ Thủy đồng loạt ra quân, triển khai đồng bộ các biện pháp, nắm chắc tình hình liên quan đến ANTT trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lục thù địch; các hành vi vi phạm pháp luật; hoạt động tội phạm hình sự, ma túy, tín dụng đen, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
Công an huyện Lệ Thủy ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Công an huyện Lệ Thủy ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Bên cạnh đó, Công an huyện chủ động nắm chắc tình hình tham mưu cho cấp ủy; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT trên các lĩnh vực; tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5, đặc biệt là bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.  
 
Ngay sau lễ ra quân, lực lượng Công an huyện, công an các xã, thị trấn đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng trên các tuyến đường trọng điểm để tuyên truyền nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật của nhân dân, cũng như kêu gọi toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, nghiêm chỉnh chấp hànhpháp luật, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ngay từ những ngày đầu đợt cao điểm.
 
Hồng Mến
(Đài TT-TH Lệ Thủy)