Bắt giữ đối tượng khai thác thủy sản trái phép trên sông Nhật Lệ

  • 15:36 | Thứ Tư, 07/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đồn Biên phòng Nhật Lệ (BĐBP tỉnh) vừa tổ chức tuần tra, phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản trái pháp luật trên vùng biển quảng Bình.
 
Theo đó, lúc 20 giờ 30 phút, ngày 6-4, đơn vị triển khai lực lượng tuần tra trên sông Nhật Lệ (khu vực thôn Hà Trung, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới), phát hiện đối tượng Hoàng Văn Thiên (SN 1975), trú tại tôn Phú Ninh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh có hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản, tang vật thu giữ gồm 2 bình ắc quy, 1 bộ kích điện và những vật dụng liên quan khác.  
Đối tượng vi phạm bị cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nhật Lệ phát hiện, bắt giữ khi đang hành nghề trái phép.
Đối tượng vi phạm bị cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nhật Lệ phát hiện, bắt giữ khi đang hành nghề trái phép.
Xét thấy đối tượng có hành vi vi phạm quy định pháp luật về khai thác thủy sản theo khoản 1, Điều 28, Nghị định số 42/2014/NĐ-CP, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã bắt giữ, dẫn giải đối tượng cùng tang vật vi phạm về đồn xử lý, lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt theo quy định; đồng thời cho đối tượng viết tường trình, cam đoan không tái phạm, báo cáo về địa phương nơi cư trú để răn đe, giáo dục. 
 
Được biết, từ đầu năm 2020 đến nay, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã tổ chức tuần tra trên biển hơn 100 đợt với gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phát hiện, bắt giữ, xử lý 5 vụ/5 đối tượng sử dụng kích điện trên sông Nhật Lệ, góp phần ngăn chặn tình trạng ngư dân sử dụng kích điện để khai thác hải sản, hủy hoại môi trường sinh thái trên vùng biển Quảng Bình.
 
Đức Trí