Xét xử nghiêm hành vi tàng trữ và vận chuyển vật liệu nổ

  • 14:28 | Thứ Tư, 20/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 19-01-2021, Tòa án nhân dân thành phố (TAND) thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với Dương Thị Tý (SN 1961, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh) về tội “Tàng trữ, vận chuyển vật liệu nổ” theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 305 Bộ luật Hình sự năm 2015 và các bị cáo Nguyễn Đức (SN 1961, trú tại thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh), Nguyễn Văn Trung (SN 1954, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh) về tội “Tàng trữ vật liệu nổ” theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 305 Bộ luật Hình sự năm 2015”.
Các bị cáo tại phiên toà xét xử
Các bị cáo tại phiên toà xét xử
Theo cáo trạng, vào ngày 02-8-2020, Dương Thị Tý mua 60kg thuốc nổ của một số người không quen biết với giá 21.000.000 đồng đưa về nhà cất giấu.
 
Sau đó, Dương Thị Tý gọi điện cho Nguyễn Đức thuê vận chuyển thuốc nổ về biển Bảo Ninh để bán cho một người đàn ông tên Long với giá vận chuyển 10.000 đồng/1kg thuốc nổ.
 
Lúc 03 giờ 25 phút, sáng ngày 04-8-2020, Dương Thị Tý, Nguyễn Đức và Nguyễn Văn Trung (chồng của Tý) đang vận chuyển số thuốc nổ nói trên xuống bờ biển thuộc xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.
 
Tại phiên tòa, các bị cáo Tý, Đức và Trung đều hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX đã phân tích các quy định của pháp luật để nâng cao nhận thức về hành vi phạm tội của các bị cáo đồng thời xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, tuyên phạt bị cáo Dương Thị Tý 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Đức 4 năm tù, riêng bị cáo Nguyễn Văn Trung 36 tháng tù cho hưởng án treo.
 
Bị cáo Dương Thị Tý đã từng bị TAND thành phố Đồng Hới xử phạt 36 tháng tù treo, thử thách 42 tháng tội Tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ vào năm 2006; bị cáo Nguyễn Đức từng bị TAND tỉnh Quảng Bình xử phạt 5 năm 6 tháng tù cùng về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ vào năm 2006. 
 
Tú Anh
(Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới)