Phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, liên quan 3 đối tượng

  • 15:17 | Thứ Sáu, 15/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 15-1, Công an TP. Đồng Hới cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy, thu giữ được 262 viên ma túy loại hồng phiến, với 3 đối tượng liên quan.
2 đối tượng Huỳnh Huy Lộc (áo đen) và Nguyễn Hải Dương.
2 đối tượng Huỳnh Huy Lộc (áo đen) và Nguyễn Hải Dương.
Ngày 12-01, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an TP. Đồng Hới phối hợp với Công an phường Bắc Lý phá thành công chuyên án mang bí số “122L”, bắt đối tượng Huỳnh Huy Lộc (SN 1994, trú tại phường An Cựu, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Hải Dương (SN 1993, trú tại TDP 2, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới), thu giữ 49 viên ma túy hồng phiến và thu thêm 6 viên ma túy loại hồng phiến do Huỳnh Huy Lộc cất giấu trong người.
 
Tiến hành đấu tranh mở rộng, đối tượng Huỳnh Huy Lộc khai nhận đến địa bàn TP. Đồng Hới cùng ở với Trần Thị Lệ Hoa (SN 2000), thuê trọ tại địa chỉ TDP 15, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới để mua ma túy loại hồng phiến về chia nhỏ bán cho người sử dụng.
 
Khám xét khẩn cấp phòng trọ của Trần Thị Lệ Hoa và Huỳnh Huy Lộc, lực lượng công an thu giữ thêm 207 viên ma túy loại hồng phiến và nhiều tang vật liên quan.
Đối tượng Trần Thị Lệ Hoa cùng số ma túy thu giữ được.
Đối tượng Trần Thị Lệ Hoa cùng số ma túy thu giữ được.
Hiện, Công an TP. Đồng Hới đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và đã ra quyết định tạm giữ Huỳnh Huy Lộc và Nguyễn Hải Dương. Đồng thời, tiến hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thị Lệ Hoa.
 
                                           Trần Tuấn