Công an tỉnh: Vận động nhân dân thu hồi gần 400 khẩu súng các loại

  • 15:00 | Thứ Năm, 07/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 7-1, tin từ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết, năm 2020, bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, lực lượng công an ở các địa phương, đơn vị đã vận động nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo.

Theo đó, cơ quan chức năng đã thu được 26 súng quân dụng, 307 súng tự chế, 43 súng hơi, 4 súng thể thao, 242 vũ khí thô sơ, 124 công cụ hỗ trợ; 676 viên đạn quân dụng, 1.304 viên đạn khác; gần 37kg thuốc nổ; 61 quả bom, mìn, lựu đạn; 1.365m dây cháy chậm; 84 kíp nổ; hơn 200kg pháo; 386 hộp và 2.016 quả pháo các loại.

Để đạt được kết quả này, lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền vận động thu hồi và triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo.

Công an xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa) vận động nhân dân giao nộp súng.
Công an xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa) vận động nhân dân giao nộp súng tự chế.

Cụ thể, công an các địa phương, đơn vị đã tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại các tổ dân phố, thôn, bản 8.725 lượt; tổ chức 38 hội nghị với 5.908 lượt người tham gia; ký cam kết cho 32.382 người; tuyên truyền vận động cá biệt 516 lượt với 716 người tham gia…

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, trong đó tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo.

Đặc biệt, Công an tỉnh đã thành lập 8 tổ công tác, bố trí trên 100 cán bộ, chiến sỹ về cơ sở tuyên truyền Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27-11-2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, đồng thời tổ chức để nhân dân ký cam kết không sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo.

Ngoài ra, Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

T.M.Văn