TP. Đồng Hới: Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền và hòa giải ở cơ sở

  • 15:45 | Thứ Ba, 15/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 14-12, UBND TP. Đồng Hới phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền và hòa giải ở cơ sở cho hơn 150 học viên là báo cáo viên thành phố; hòa giải viên, tuyên truyền viên 15 xã, phường trên địa bàn.

Các báo cáo viên, hòa giải viên, tuyên truyền viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền và hòa giải ở cơ sở.
Các báo cáo viên, hòa giải viên, tuyên truyền viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền và hòa giải ở cơ sở.
Tham gia buổi tập huấn, các hòa giải viên được nghe báo cáo viên truyền đạt một số kiến thức chung về hòa giải ở cơ sở; phân tích nguyên tắc hòa giải, phạm vi hòa giải (gồm các loại vụ việc được hòa giải và không được hòa giải); quy trình hòa giải, hoạt động hòa giải, phương thức hòa giải và trách nhiệm, tổ chức hòa giải; các kỹ năng hòa giải ở cơ sở… 
 
Ngoài ra, các tuyên truyền viên, hòa giải viên còn được trang bị, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc thường gặp trong quá trình thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở tại các địa phương…
 
Thông qua lớp tập huấn, các hòa giải viên cơ sở hiểu biết thêm kiến thức pháp luật mới và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác hòa giải các tranh chấp mâu thuẩn xảy ra trong cuộc sống thường ngày; đồng thời, trao đổi kinh nghiệm, cách hòa giải hay hợp tình, hợp lý và có hiệu quả cao, nhằm áp dụng vào đặc trưng của các loại hòa giải, góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa  xóm và hạn chế vi phạm pháp luật, ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.
 
 N.L