Thưởng nóng ban chuyên án phá vụ buôn bán hơn 62kg pháo trái phép

  • 14:49 | Thứ Tư, 02/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 2-12-2020, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thưởng nóng 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu về thành tích phá thành công chuyên án buôn bán pháo trái phép, bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Trung.
Lãnh đạo Công an tỉnh thưởng nóng 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu về thành tích phá thành công chuyên án buôn bán hơn 62 pháo trái phép.
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh thưởng nóng 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu về thành tích phá thành công chuyên án buôn bán hơn 62 pháo trái phép.
Trước đó, Nguyễn Tiến Trung đã bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình bắt quả tang khi đang có hành vi buôn bán hơn 62kg pháo trái phép trên địa bàn xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
 
Rạng sáng ngày 29-11, Trung mua 48 hộp pháo, loại 36 quả/hộp, có tổng trọng lượng hơn 62kg của một người không quen biết với trị giá 20 triệu đồng và khi đang bốc xếp lên xe ô tô tải của mình mang biển kiểm soát 75C-067.16 để vận chuyển về thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tiến Trung đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. 
 
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Tiến Trung (SN 1973, trú tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) về hành vi buôn bán hơn 62kg pháo trái phép.
 
Ngô Quang Văn