Phá 2 chuyên án, thu giữ một số lượng lớn pháo và làm rõ nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản

  • 08:26 | Thứ Ba, 29/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực hiện kế hoạch đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trong 2 ngày 26 và 27-12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh đã triệt phá thành công 2 chuyên án, thu giữ một số lượng lớn pháo nổ trái phép và làm rõ nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản tại địa bàn TP. Đồng Hới và huyện Bố Trạch.

 

Số pháo thu giữ được từ chuyên án.
Số pháo thu giữ được từ chuyên án.
Vào ngày 27-12, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phá thành công một phần chuyên án “1220-P” đấu tranh nhóm đối tượng buôn bán, tàng trữ trái phép pháo nổ, bắt quả tang Lê Minh Bảo Châu (SN 1986, trú tại phường Phước Vĩnh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang tàng trữ 2 hộp pháo.
 
Cùng thời điểm, lực lượng phá án mở rộng và tiến hành khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Lê Thị Lợi (SN 1976, trú tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh), thu giữ 33 hộp pháo và 100 viên pháo bi, với tổng trọng lượng 45 kg.
 
Trước đó, vào ngày 26-12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Bố Trạch và Công an xã Thanh Trạch phá một phần chuyên án mang bí số “1220-T” đấu tranh nhóm đối tượng trộm cắp tài sản, bước đầu làm rõ 3 đối tượng là Nguyễn Duy Tuấn (SN 1991, trú tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch), Nguyễn Văn Đô (SN 1998, trú tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch), Quách Tín Thành (SN 1990, trú tại phường Nam Lý, TP. Đồng Hới) và 2 đối tượng liên quan khác đã gây ra 11 vụ trộm cắp, tiêu thụ tài sản trên địa bàn TP. Đồng Hới và huyện Bố Trạch.
Đối tượng Quách Tín thành tại cơ quan công an
Đối tượng Quách Tín Thành tại cơ quan công an
Theo Ban chuyên án, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng này là đột nhập vào nhà dân, các công trình xây dựng, xưởng mộc, xưởng cơ khí trộm cắp tài sản là vật liệu xây dựng như sắt, thép, dây cáp điện, máy cơ khí, ti vi, điện thoại di động và lợi dụng sơ hở của các lái xe ô tô dừng đỗ dọc đường, các nhà nghỉ khách sạn để trộm bình ắc quy. Bước đầu, cơ quan công an đã tạm giữ 2 ti vi, 1 máy đục gỗ, 1 máy hàn, 1 bình ắc quy và một số tài sản khác.
 
Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, đồng thời thông báo tìm các bị hại, người có liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản xảy ra có thủ đoạn tương tự, kịp thời trình báo tại Phòng Cảnh sát Hình sự (đường Nguyễn Trãi, phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới) để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
 
Trần Tuấn