Khởi tố 3 vụ, 13 bị can liên quan đường đây cá độ bóng đá qua mạng hơn 1.000 tỷ

  • 16:03 | Thứ Sáu, 16/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 16-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 3 vụ liên quan đến 13 bị can trong vụ triệt đường dây cá độ bóng đá trên 1.000 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Hoàng Xuân Cường
Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Hoàng Xuân Cường
Liên quan vụ Hoàng Xuân Cường (SN 1965, trú tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá phát hiện ngày 21-9-2020, gồm 10 bị can: Hoàng Xuân Cường, Ngô Văn Tùng (SN 1986, nơi đăng ký HKTT xã Tân Hương, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng), Nguyễn Viết Thắng (SN 1986, trú tại phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn), Mai Quang Tuấn (SN 1990, trú tại phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn), Nguyễn Xuân Hùng (SN 1984, trú tại phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn), Lâm Sơn Tịnh (SN 1992, trú tại phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn), Phùng Thị Khánh Huyền (SN 1992, trú tại phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn), Trần Vũ Linh (SN 1992, trú tại phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn), Phạm Tuấn Anh (SN 1988, trú tại xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy), Đinh Xuân Tấn (SN 1961, trú tại phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn).
 
Vụ Trần Thị Hiên (SN 1978, trú tại phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn) đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề phát hiện ngày 21-9-2020, gồm 2 bị can là Trần Thị Hiên và Nguyễn Thị Chức (SN 1974, trú tại phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn).
 
Vụ Trần Quốc Sáng (SN 1979, trú tại phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn) đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề phát hiện ngày 21-9-2020 tại TX. Ba Đồn.
 
Trước đó, vào ngày 21-9-2020, Phòng PC02, Công an tỉnh cùng phối hợp với Phòng PK02, PC06, PA06, PX03, Công an TX. Ba Đồn và Công an huyện Lệ Thủy đấu tranh phá chuyên án mang bí số “039-TN”, tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở 6 đối tượng, gồm: Hoàng Xuân Cường, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Sáng, Mai Quang Tuấn, Nguyễn Viết Thắng, Trần Thị Hiên và đấu tranh làm rõ hơn 30 đối tượng liên quan khác. 
 
Quá trình khám xét và đấu tranh đã thu giữ 4 sổ tiết kiệm có trị giá 1,3 tỷ đồng, tiền mặt 195 triệu đồng, 1 xe ô tô, hàng chục thiết bị điện tử gồm điện thoại di động, máy tính và nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng. 
 
Bước đầu xác định, số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc trên các trang mạng máy tính từ tháng 7-2020 đến này là trên 1.000 tỷ đồng.
 
Trần Tuấn