Công an TP. Đồng Hới liên tiếp triệt xóa nhiều ổ, nhóm trộm cắp tài sản

  • 08:24 | Thứ Năm, 15/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Với tinh thần quyết tâm cao trong đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, trong một thời gian ngắn Công an TP. Đồng Hới đã liên tiếp làm rõ và triệt phá nhiều nhóm trộm gây bức xúc trong nhân dân trên địa bàn TP. Đồng Hới.
 
Cụ thể, theo kết quả điều tra xác định trong khoảng thời gian từ đầu tháng 8 đến tháng 9-2020, đối tượng Trần Quang Huy (SN 2000, trú tại TDP 6, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) đã liên tiếp thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản.
 
Trong đó, vào ngày 11-9, Trần Quang Huy lẻn vào ngôi nhà đang xây dựng tại TDP 6, phường Bắc Lý lấy trộm 1 máy tính bảng Ipad mini 4 và mang đi tiêu thụ với giá 1 triệu đồng. Trước đó, vào ngày 11-8, đối tượng Huy đã lấy trộm 1 điện thoại Samsung của một người dân tại TDP 7, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới và đem đi tiêu thụ với giá 8,5 triệu đồng.
 
Ngày 9-10-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Xuân Trọng (SN 1999, trú tại TDP 8, phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới) về hành vi trộm cắp tài sản.
 
Đây là thủ phạm gây ra vụ trộm 1 máy cắt nhôm kính, trị giá tài sản khoảng 2,2 triệu đồng tại nhà anh Đinh Hồng Thái, thôn Thuận Vinh, xã Thuận Đức, TP. Đồng Hới vào ngày 29-7-2020. Quá trình điều tra mở rộng án, Hoàng Xuân Trọng khai nhận đã gây ra một vụ trộm khác tại phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới.
Đối tượng Trần Quang Huy và đối tượng Hoàng Xuân Trọng

Nhiều vụ trộm cắp khác gây nhức nhối cũng đã được Công an TP. Đồng Hới tập trung điều tra, làm rõ. Điển hình là việc nhanh chóng điều tra làm rõ vụ trộm do đối thượng Thái Bá Dương (SN 1984, trú tại thôn 5 Lộc Đại, xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới) gây ra vụ trộm 1 máy tính xách tay hiệu Dell tại nhà anh Phan Hữu Hiệu, ở thôn 5 Lộc Đại, xã Lộc Ninh vào ngày 18-9-2020; vụ 2 đối tượng Nguyễn Mậu Luân (SN 1991, trú tại thôn Trần Xá, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh) cùng Đặng Văn Băng (SN 1989, trú tại TDP Trung Trinh, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh) gây ra vụ trộm 2 điện thoại tại khu vực lán xây dựng thuộc TDP Phú Thượng, phường Phú Hải, TP. Đồng Hới vào ngày 8-8-2020.

Hay vụ qua tin báo của chị Nguyễn Thị Thanh Hoài, ở thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới vào khoảng 1h45’ sáng ngày 4-7-2020, phát hiện 2 đối tượng trộm 10 con gà, có trọng lượng khoảng 16kg trong chuồng gà của gia đình rồi bỏ trốn. Quá trình xác minh, làm rõ đã kết luận 2 đối tượng là Đặng Văn Nhân (SN 1999, trú tại thôn Trung Nghĩa 3, xã Nghĩa Ninh, TP. Đồng Hới) và Đào Hữu Hoàng (SN 1992, trú tại thôn Trung Nghĩa 4, xã Nghĩa Ninh, TP. Đồng Hới).
 
Với sự nỗ lực, quyết tâm cao, lực lượng điều tra Công an TP. Đồng Hới đã làm rõ 2 đối tượng trộm là Nguyễn Thái S. (SN 2003) và Đào Ngọc H. (SN 2004), đều trú tại phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới gây ra vụ trộm 2 điện thoại di động Iphone và 6 triệu đồng tại thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới xảy ra vào ngày 29-6-2020.
 
                                                          Trần Tuấn