Xử phạt 12 tháng tù kẻ dâm ô học sinh tiểu học

  • 16:05 | Thứ Tư, 09/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 9-9, TAND thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với Phạm Đình Luận (SN 1987, trú Tổ dân phố 4, phường Nam Lý, TP Đồng Hới) về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo quy định tại Khoản 1 Điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015.
Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới đã tuyên phạt Phạm Đình Luận 12 tháng tù
Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới đã tuyên phạt Phạm Đình Luận 12 tháng tù
Theo cáo trạng, khoảng 09 giờ 47 phút ngày 18-5-2020, Phạm Đình Luận trèo hàng rào vào bên trong khu nhà vệ sinh nữ của Trường tiểu học Đồng Phú để đi vệ sinh.
 
Sau khi đi vệ sinh xong, Luận đi ngang qua buồng vệ sinh nữ thứ 3 (tính từ ngoài vào) thấy cửa buồng mở và thấy cháu Lê Hoàng A, sinh ngày 01-02-2009 là học sinh của Trường tiểu học Đồng Phú vừa đi vệ sinh xong. 
 
Thấy Luận đi vào, cháu Lê Hoàng A hoảng sợ. Luận nảy sinh ý định dâm ô cháu Lê Hoàng A nên đã nói: “Răng mà sợ, chú là hiệu trưởng đây” rồi dùng tay phải sờ ngực cháu Lê Hoàng A. Cháu Lê Hoàng A hoảng sợ bỏ chạy thì bị Luận kéo lại, tiếp tục sờ nắn. Khi cháu Lê Hoàng A hoảng sợ hét lên thì Luận bỏ tay ra, cháu Lê Hoàng A về lớp kể lại sự việc cho cô giáo. 
 
Phạm Đình Luận nhanh chóng thoát khỏi hiện trường qua hàng rào, đúng nơi Luận đã nhảy vào. 
 
Quá trình xét hỏi tại phiên tòa, Luận khai nhận toàn bộ hành vi của mình đối với cháu Lê Hoàng A. Hành vi của Phạm Đình Luận đã phạm vào tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” quy định tại Khoản 1 Điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015. 
 
Sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới đã tuyên phạt Phạm Đình Luận 12 tháng tù.
 
Tú Anh