Vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng:

Tất cả lâm tặc đều lãnh án

  • 08:09 | Thứ Năm, 03/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Khe Sã, xã Thượng Trạch gần biên giới Việt-Lào thuộc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (VQG PN-KB) đã đi vào hồi kết khi tất cả các đối tượng liên quan đều bị truy tố và đưa ra xét xử công khai. Một vụ án có số lượng bị cáo lên đến 18 người, trong đó gồm 17 "lâm tặc" và 1 Trạm trưởng Trạm kiểm lâm. Tất cả đều lãnh án tù.
 
Nội dung vụ án
 
Theo hồ sơ cơ quan CSĐT và cáo trạng Viện KSND tỉnh, đầu năm 2018, Mai Văn Dinh (SN 1970) trú tại bản Cóc, xã Thượng Trạch gặp Lê Văn Trung (SN 1981) ở thôn Hà Lời, thị trấn Phong Nha. Cuộc gặp giữa hai "lâm tặc" này chính là sự khởi đầu cho một cuộc “tàn sát” các loại gỗ quý hiếm tại VQG PN-KB sau đó.
 
Tại buổi gặp mặt, Trung thống nhất sẽ khai thác gỗ mun trái phép cho Dinh, giá cả thỏa thuận 1m3 gỗ mun loại một là 28 triệu đồng và 25 triệu đồng đối với 1m3 gỗ mun loại hai. Sau đó, Lê Văn Trung tập trung lực lượng, được sự hậu thuẫn về lương thực, thực phẩm, phương tiện từ Mai Văn Dinh, đoàn lâm tặc do Trung phụ trách đã vào khu vực Khe Sã gần cột mốc 537 biên giới Việt-Lào thuộc các tiểu khu (TK) 649, 650 của VQG PN-KB tiến hành khai thác gỗ lậu.
 
Ở các TK 649, 650, nhóm lâm tặc tổ chức 3 lần khai thác: lần thứ nhất khoảng tháng 7-2018, Lê Văn Trung cùng Trần Văn Hoan, Mai Kiên Cường, Nguyễn Văn Hùng, Trần Đức Dũng, Trần Xuân Vương, Trần Phúc An, Nguyễn Xuân Hồng, Thái Văn Lợi, Hoàng Văn Thiết, Trần Đức Bắc khai thác tại TK 650 được 8 cây gỗ mun sọc, khối lượng gần 8,7m3 và 4 cây gỗ các loại khối lượng gần 1,8m3. Số gỗ này sau khi khai thác xong được gùi đến tập kết tại đường biên giới Việt-Lào.
 
Lần thứ hai, nhóm lâm tặc chia làm hai đợt khai thác: Đợt một, tổ chức khoảng thời gian tháng 10-2018, Lê Văn Trung cùng Trần Văn Hoan, Mai Kiên Cường, Nguyễn Văn Hùng, Trần Đức Dũng, Trần Phúc An, Hoàng Văn Hương, Nguyễn Trọng Tài, Hoàng Văn Thiết và Trần Đức Bắc tiếp tục khai thác tại TK 650 được 5 cây gỗ mun sọc, khối lượng hơn 6,5m3 và 11 cây gỗ các loại khác, khối lượng hơn 11,2m3. Vì trong quá trình khai thác gỗ, Lê Văn Trung bị cây đập vào người gây thương tích nên cả nhóm dừng lại để đưa Trung về nhà.
 
Đợt thứ hai tiến hành trong tháng 11-2018, lần này Lê Văn Trung tạm ở nhà chữa bệnh, các đối tượng khác gồm: Trần Văn Hoan, Mai Kiên Cường, Nguyễn Văn Hùng, Trần Đức Dũng, Trần Xuân Vương, Mai Văn Bình, Trần Phúc An, Nguyễn Văn Hương, Hoàng Văn Hương, Hoàng Văn Thiết và Trần Đức Bắc vào TK 650 hạ 13 cây mun sọc, khối lượng gần 15,3m3 cùng 4 gây gỗ các loại, khối lượng trên 14,5m3.
Hiện trường vụ khai thác gỗ lậu tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng
Hiện trường vụ khai thác gỗ lậu tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng
Lần cuối cùng xảy ra trong tháng 1-2019 có sự trở lại của Lê Văn Trung cùng sự tiếp tay từ Trần Văn Hoan, Mai Kiên Cường, Nguyễn Văn Hùng, Trần Đức Dũng, Trần Xuân Vương, Mai Văn Bình, Hoàng Văn Hải, Mai Văn Đông, Hoàng Văn Thiết, Trần Đức Bắc, khai thác gỗ tại TK 649 gồm 19 cây mun sọc, khối lượng lên đến gần 30m3 cùng 8 cây gỗ khác khối lượng hơn 13,3m3.
 
Như vậy, tính từ tháng 7-2018 đến tháng 1-2019, nhóm lâm tặc do Lê Văn Trung cầm đầu đã cưa hạ 72 cây gỗ các loại, khối lượng hơn 101m3; trong đó gỗ mun sọc có 45 cây, khối lượng hơn 60,2m3 cùng 27 cây gỗ các loại, khối lượng hơn 40m3.
 
Sau mỗi lần khai thác, các lâm tặc vận chuyển gỗ ra đường biên giới Việt-Lào tiến hành đo đếm và giao cho Mai Văn Dinh. Mai Văn Dinh cùng Trần Văn Viên sử dụng xe ô tô chuyển gỗ mun sọc cất giấu tại địa điểm gần cột mốc 537. Tổng số tiền Dinh giao cho Trung là 550 triệu đồng. Có tiền, Lê Văn Trung hạch toán, trừ chi phí, số còn lại chia đều cho thành viên trong nhóm căn cứ vào số lần tham gia.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
Trong vụ án này, xét hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” có bị cáo Nguyễn Hoài Nam, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Thượng Trạch. 
 
Theo bản cáo trạng của Viện KSND tỉnh, Nguyễn Hoài Nam với nhiệm vụ bảo vệ rừng theo sự phân công, trong năm 2018 đã không xây dựng kế hoạch và không tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra tại TK 649, 650 nơi xảy ra sự việc khai thác gỗ trái phép. 
 
Cho đến ngày 17-1-2019, Cao Văn Minh là cán bộ Trạm kiểm lâm Thượng Trạch đi cùng đoàn cài đặt máy ảnh thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, VQG PN-KB phát hiện dấu hiệu rừng bị chặt hạ đã báo cáo cho Nguyễn Hoài Nam nhưng Nam không trình báo lên cấp trên để có biện pháp xử lý. 
 
Như vậy, với sự tắc trách của Trạm kiểm lâm Thượng Trạch mà người đứng đầu là Trạm trưởng Nguyễn Hoài Nam đã tạo cơ hội giúp lâm tặc khai thác gỗ quý, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên 2.523 triệu đồng.
 
Trong vụ án này còn có vai trò quan trọng của Nguyễn Hữu Trung, nguyên Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Roàng. Theo lời khai của Mai Văn Dinh, bị cáo “đi đêm” với Nguyễn Hữu Trung, thống nhất mỗi tháng chi 10 triệu đồng “lót tay” để Nguyễn Hữu Trung làm ngơ cho lâm tặc vào khu vực biên giới do Đồn Biên phòng Cồn Roàng quản lý nhằm khai thác gỗ. Tổng cộng số tiền Mai Văn Dinh đưa cho Nguyễn Hữu Trung gồm 110 triệu đồng. Do Trung là quân nhân trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh nên cơ quan CSĐT chuyển toàn bộ tài liệu liên quan cho Phòng điều tra Hình sự, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
 
Một đối tượng lâm tặc tham gia đầy đủ 3 lần phá rừng là Trần Đức Bắc, tuy nhiên, Bắc bị khuyết tật bẩm sinh, câm điếc nặng, hạn chế khả năng điều khiển hành vi, không am hiểu pháp luật, không nhận thức hậu quả do bản thân gây ra. HĐXX quyết định không xem xét trách nhiệm hình sự đối với Trần Đức Bắc.
Đối tượng chủ mưu trong vụ án Mai Văn Dinh
Đối tượng chủ mưu trong vụ án Mai Văn Dinh
Một bản án nghiêm minh
 
Qua 2 ngày tiến hành xét xử, HĐXX đã làm rõ vai trò, trách nhiệm từng bị cáo trong vụ án. Căn cứ vào hồ sơ, chứng cứ, lời khai và thái độ thành khẩn, ăn năn, hối cải của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt: Mai Văn Dinh, Lê Văn Trung, Mai Kiên Cường cùng mức án 4 năm tù giam, Trần Văn Viên 39 tháng tù, Trần Văn Hoan và Nguyễn Văn Hùng cùng mức án 3 năm 6 tháng tù, Trần Đức Dũng 30 tháng tù, Trần Xuân Vương 36 tháng tù, Mai Văn Bình 33 tháng tù, Trần Phúc An 30 tháng tù, Hoàng Văn Hải 27 tháng tù, Mai Văn Đông 28 tháng tù, Hoàng Văn Hương 24 tháng tù, Nguyễn Văn Hương 21 tháng tù, Nguyễn Xuân Hồng và Thái Văn Lợi cùng mức án 18 tháng tù treo, Nguyễn Trọng Tài 12 tháng tù treo, Nguyễn Hoài Nam 30 tháng tù treo.
 
Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc các bị cáo Mai Văn Dinh, Lê Văn Trung, Trần Văn Viên, Trần Văn Hoan, Mai Kiên Cường, Nguyễn Văn Hùng, Trần Đức Dũng, Nguyễn Hoài Nam liên đới bồi thường cho VQG PN-KB số tiền trên 2.523 triệu đồng, là tổng số thiệt hại do các bị cáo gây ra trong vụ án.
Ngô Thanh Long